Trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tích cực làm việc với phía Iran để triển khai các thủ tục cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam khi đi qua eo biển Hormuz.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/4/2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến tình hình lưu thông của tàu thuyền Việt Nam tại khu vực eo biển Hormuz.

Bà Hằng khẳng định, ngay từ khi xung đột nổ ra, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông để cập nhật tình hình thực địa và duy trì liên lạc thường xuyên với các tàu chở dầu, tàu hàng có lộ trình qua khu vực này.

02-1775125606-bo-ngoai-giao-phoi-hop-thuc-day-iran-tao-dieu-kien-cho-tau-viet-nam-luu-thong-qua-eo-bien-hormuz
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Duy Linh.

Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam vẫn đang trong tình trạng an toàn.

Đồng thời, luôn có các phương án hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp tình huống xấu xảy ra.

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các tàu đang bị kẹt hoặc chưa thể lưu thông qua eo biển Hormuz, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã chủ động đàm phán với phía Iran trên tinh thần hợp tác.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran nhằm đề nghị các biện pháp hỗ trợ an ninh, tạo hành lang an toàn cho lao động và phương tiện Việt Nam sớm rời khỏi khu vực nguy hiểm.

"Hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, các cơ quan chức năng Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin thêm.

Hiện tại, các cơ quan chức năng trong nước đang cùng các doanh nghiệp chủ tàu gấp rút hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật và thủ tục cần thiết. Mục tiêu hàng đầu là đưa tàu và thuyền viên di chuyển trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tính mạng và tài sản trong suốt quá trình hàng hải qua vùng eo biển chiến lược này.

TN (SHTT)