Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 3/11 để thảo luận về tương lai của liên minh quân sự song phương, đồng thời dự kiến thị sát khu phi quân sự (DMZ) giáp Triều Tiên.
03-1762159627-bo-truong-chien-tranh-my-den-dmz-thao-luan-dieu-chinh-vai-tro-28500-binh-si-my.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Ông Pete Hegseth sẽ tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên vào ngày 4/11 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Đây là diễn đàn cấp cao nhất nhằm định hướng cho liên minh quân sự và năng lực phòng thủ của Seoul trước những nguy cơ an ninh quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên sẽ bàn bạc về khả năng sẵn sàng chiến đấu phối hợp, hợp tác an ninh khu vực, cùng các nội dung quan trọng về phòng thủ tên lửa và an ninh mạng.

Điểm đáng chú ý là Washington đang cân nhắc điều chỉnh vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo hướng linh hoạt hơn, nhằm mục tiêu duy trì cân bằng quyền lực tại châu Á. Một số quan chức Mỹ cho rằng phạm vi hoạt động của lực lượng này có thể được mở rộng để đối phó với các mối đe dọa lớn hơn trong khu vực.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn thể hiện sự thận trọng với ý tưởng thay đổi vai trò của binh sĩ Mỹ, đồng thời tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quốc phòng. Seoul đang hướng tới mục tiêu giành quyền chỉ huy tác chiến liên quân—lực lượng bao gồm khoảng 450.000 quân nhân Hàn Quốc nếu có xung đột xảy ra.

Trong bối cảnh đó, Seoul có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2026 ở mức lớn nhất trong nhiều năm. Động thái này một phần nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo kế hoạch, ông Pete Hegseth sẽ cùng ông Ahn Gyu-back thị sát làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom), khu vực được xem là "Cột mốc số 0" của Bán đảo Triều Tiên suốt 7 thập kỷ qua. Ban đầu chỉ là một chiếc lều tồi tàn, Bàn Môn Điếm giờ đây là nơi đặt các tòa nhà quan trọng như Ngôi nhà Hòa Bình và Lầu gác Thống nhất (Tongilgak), nơi tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai miền.

Trong khi Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác, Triều Tiên vẫn giữ im lặng, không đáp lại những nỗ lực đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Giới quan sát nhận định, Triều Tiên cũng đang tập trung đẩy mạnh phát triển năng lực quân sự ở mức "chưa từng thấy".

QT (SHTT)