Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khép lại ngày 30/10 tại thành phố Busan (Hàn Quốc), đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kin
31-1761919940-tong-thong-donald-trump-dong-y-giam-thue-voi-trung-quoc-ha-nhiet-cang-thang-thuong-mai.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại Hàn Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút, diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, với sự tham dự của các quan chức cấp cao hai nước.

Phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Phía Trung Quốc có Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Đây là động thái được giới quan sát đánh giá là “tín hiệu hòa hoãn” sau nhiều năm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh việc giảm thuế, Mỹ cũng sẽ giảm thuế nhập khẩu xuống còn 10% đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl — một loại tiền chất ma túy đang là nguyên nhân của khủng hoảng opioid tại Mỹ. Đổi lại, Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Ông Trump tiết lộ hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận kéo dài 1 năm về nguồn cung đất hiếm, với khả năng được gia hạn hằng năm. “Tất cả các vấn đề liên quan đến đất hiếm đã được giải quyết, và điều này là vì lợi ích của cả thế giới”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Trump còn tiết lộ hai bên đã thảo luận sâu về vấn đề Ukraine và nhất trí sẽ “cùng làm việc để xem có thể đạt được điều gì đó”. Theo ông, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý hợp tác cùng Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột này, một dấu hiệu cho thấy khả năng mở rộng đối thoại song phương ra ngoài lĩnh vực kinh tế.

Các chuyên gia nhận định, việc đạt được bước tiến trong thuế quan, kiểm soát fentanyl, hợp tác đất hiếm và đối thoại về Ukraine cho thấy quan hệ Mỹ - Trung đang xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt sau nhiều năm căng thẳng. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cảnh báo rằng các bất đồng sâu sắc trong vấn đề công nghệ, chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược vẫn còn nguyên, và một cuộc chiến thương mại lạnh có thể vẫn kéo dài trong nhiều năm tới.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang cố gắng thiết lập lại kênh đối thoại chiến lược sau thời gian dài gián đoạn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công du châu Á của ông Trump, bên cạnh các cuộc gặp với lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản, được cho là nhằm củng cố ảnh hưởng của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nếu các cam kết đạt được tại Busan được thực thi, đây có thể là bước khởi đầu cho tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại Mỹ - Trung, đồng thời mở ra cơ hội để hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tái thiết lập sự ổn định trong thương mại toàn cầu vốn bị gián đoạn suốt thời gian qua.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)