Bộ trưởng Nhà ở Colombia Jaime Andres Beltran bị phe đối lập chỉ trích sau khi hình ảnh ông xuất hiện trên bãi biển giữa lúc đất nước đang khẩn trương khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng.
18-1787035607-bo-truong-colombia-bi-chi-trich-vi-di-bien-giua-luc-dat-nuoc-dang-phai-khac-phuc-hau-qua-dong-dat
Hình ảnh ông Jaime Andres Beltran đi du lịch cùng gia đình bị người dân chụp lại. Ảnh: X/VillanueAle.

Bộ trưởng Nhà ở Colombia Jaime Andres Beltran đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi những hình ảnh cho thấy ông nghỉ tại thành phố Santa Marta, vùng Caribe, được đăng tải trên mạng xã hội cuối tuần qua.

Theo truyền thông Colombia, ông Beltran đến Santa Marta trong kỳ nghỉ cuối tuần và tham dự một bữa tiệc. Những hình ảnh này nhanh chóng gây tranh luận, bởi Colombia khi đó vẫn đang phải ứng phó hậu quả của trận động đất mạnh 7,4 độ.

Trận động đất được mô tả là mạnh nhất tại Colombia trong gần nửa thế kỷ, khiến gần 300 người thiệt mạng. Gần 27.000 ngôi nhà bị phá hủy, buộc nhiều người phải ngủ ngoài trời trên những tấm nệm hoặc giường tạm bợ.

Thảm họa xảy ra chỉ ba ngày sau khi Tổng thống Abelardo de la Espriella nhậm chức, trong khi ông Beltran mới đảm nhận cương vị Bộ trưởng Nhà ở chưa đầy 10 ngày.

Phe đối lập cho biết sẽ đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Beltran, cho rằng việc nghỉ phép vào thời điểm đất nước đang đối mặt tình trạng đặc biệt nghiêm trọng cần được xem xét.

Trọng tâm tranh luận hiện là liệu sự vắng mặt của Bộ trưởng Nhà ở có ảnh hưởng đến hoạt động điều hành của bộ trong thời điểm khẩn cấp hay không.

Trước những chỉ trích, ông Beltran ngày 17/8 lên tiếng bác bỏ. Trong bài đăng trên X, quan chức này khẳng định ông không đi nghỉ mà chỉ dành vài giờ bên vợ con, những người ông đã không gặp trong nhiều ngày do gia đình sống ở hai thành phố khác nhau.

Ông Beltran đồng thời nhấn mạnh mình đã “lập tức” trở lại công việc sau khi động đất xảy ra.

Trong khi tranh luận về chuyến đi của Bộ trưởng Nhà ở chưa lắng xuống, sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cali, Pereira cùng những khu vực khác chịu ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Thảm họa được xem là một “phép thử khắc nghiệt” đối với Tổng thống De la Espriella. Tuần trước, ông đã tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng và công bố các khoản hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho những gia đình mất nơi ở.

Tổng thống Colombia cũng kêu gọi đồng minh là Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa Colombia nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông De la Espriella ngày 17/8 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi phát những quả bóng đá in khẩu hiệu tranh cử “Vững vàng vì tổ quốc” từ một chiếc xe thiết giáp trong chuyến thăm khu vực gần tâm chấn.

Những người chỉ trích cho rằng hành động này là cách “lợi dụng thảm họa” để quảng bá hình ảnh chính trị và không phù hợp với hoàn cảnh của những người đang chịu hậu quả động đất.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ Tổng thống bảo vệ hành động trên, cho rằng việc tặng bóng đá có thể đem lại chút niềm vui cho các nạn nhân giữa thời điểm khó khăn.

QT (SHTT)