-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
10/09/2024 17:11Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Mỹ, tăng cường lòng tin chiến lược
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 8/9 đã điện đàm trực tuyến với ông Patrick Leahy, nguyên Thượng nghị sĩ, nguyên Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ.
Cuộc điện đàm trực tuyến được thực hiện khi Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington D.C. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được trao đổi qua điện đàm với ông Patrick Leahy và thấy ông mạnh khỏe, luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; cho biết chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 1 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, nhằm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tại Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, đối thoại - tham vấn, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, quân y...
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, năm 2023, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã sản xuất phim tài liệu với tựa đề “Những điều phi thường” để tri ân những đóng góp của ông Patrick Leahy đối với quan hệ hai nước, trong đó có hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Năm 1989, Quỹ Nạn nhân chiến tranh mang tên ông Patrick Leahy là chương trình hỗ trợ nhân đạo đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã mở ra cánh cửa giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.
Khẳng định Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao, đóng góp của các thế hệ Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ đối với sự phát triển quan hệ hai nước trên nền tảng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng lĩnh vực hợp tác này là một phần quan trọng và rất có ý nghĩa trong quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai dân tộc và lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong 35 năm qua.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến dài trong lĩnh vực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đối với Việt Nam, giải quyết hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác nhân đạo được Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm. Mỗi dự án khắc phục hậu quả chiến tranh được triển khai thành công đã và đang hàn gắn vết thương của quá khứ, tăng cường lòng tin và mở rộng cánh cửa hợp tác trong tương lai, góp phần thúc đẩy và tạo động lực cho quan hệ hợp tác rộng mở giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phù hợp với mong muốn và lợi ích chính đáng của mỗi bên, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
“Tôi tin tưởng rằng kết quả hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ tiếp tục đưa hai nước xích lại gần nhau, truyền cảm hứng, động lực lan tỏa tới nhân dân hai nước, đặc biệt tới các thế hệ Nghị sĩ Hoa Kỳ tiếp theo, đưa hợp tác biểu tượng mang ý nghĩa nhân văn này trở thành di sản chung trong quan hệ hai nước, là bài học, hình mẫu trong hợp tác quốc tế”, Đại tướng Phan Văn Giang nói trong cuộc điện đàm.
Đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và huy động nguồn lực để giúp xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây; hỗ trợ Việt Nam xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát; khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ; cung cấp thông tin, tài liệu và hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xét nghiệm ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh. Về phần mình, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA).
Năm 2025 là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong dịp này; bày tỏ tin tưởng ông Patrick Leahy sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, cũng như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước nói riêng.
Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang lần đầu tiên thăm chính thức Hoa Kỳ trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Patrick Leahy đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua, nhất là việc hai nước đã vượt qua những khác biệt và nỗi đau chiến tranh để cùng hợp tác vì tương lai tốt đẹp hơn và gần đây đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Patrick Leahy cho biết cá nhân ông và nhiều Nghị sĩ của Hoa Kỳ có tình cảm gắn bó đặc biệt với Việt Nam, luôn làm hết sức mình để đóng góp cho quan hệ hai nước, đặc biệt là duy trì và thúc đẩy các hoạt động liên quan tới khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam…
Ông Patrick Leahy cũng mong muốn thời gian tới, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là nền tảng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần giúp hai nước đạt được các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng.
Ngay sau cuộc điện đàm trực tuyến, thông qua ông Tim Rieser, nguyên Trợ lý của ông Patrick Leahy, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi quà tặng ông Patrick Leahy và phu nhân, cùng quà cho các cháu của ông nhân dịp Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam.
# Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 8/9 (theo giờ địa phương) Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình- Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trò chuyện thân mật với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết mục đích chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này nhằm đáp lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tháng 7/2021; đồng thời trao đổi các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm, qua đó tăng cường lòng tin chiến lược và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tích cực với nhiều thành quả trên tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, giáo dục, khoa học, kỹ thuật…, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn và đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, vì lợi ích của hai dân tộc và của cả khu vực cũng như thế giới.
Theo Phạm Huân (Vov.vn).
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (56 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)