-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Thế giới
04/02/2023 04:15Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Nga dồn nửa triệu quân sát biên giới cho đợt tấn công mới
Theo tờ The Hill, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/2 đã đưa ra một thông điệp rõ ràng tới phương Tây khi ông dự báo rằng Điện Kremlin đang tập hợp lực lượng để “trả đũa”.
“Lúc này Nga đang tập trung lực lượng. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Họ đang chuẩn bị cố gắng trả thù, không chỉ chống lại Ukraine, mà còn chống lại một châu Âu tự do và thế giới tự do", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo cùng với người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, theo hãng tin AFP.
Trước đó ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với truyền thông Pháp rằng Nga có 500.000 quân sẵn sàng cho một cuộc tấn công trong vài tuần nữa. Con số đó cao hơn nhiều so với 300.000 tân binh mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh động viên vào mùa thu năm 2022.
Bộ trưởng Reznikov nói: “Về mặt chính thức, họ công bố con số 300.000, nhưng khi chúng tôi thấy quân đội ở biên giới, theo đánh giá của chúng tôi thì con số đó còn nhiều hơn thế.
Tuy nhiên, tới nay, Moskva vẫn chưa lên tiếng về thông tin mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đưa ra.
Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak cũng phát biểu với NBC News hôm 2/2 rằng các quan chức Ukraine lo ngại quân đội Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Ông Sak nói: “Chúng ta nên hiểu rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công mới sẽ vẫn còn cho đến khi chúng ta đánh bại Nga”.
Các quan chức phương Tây và Ukraine từ lâu đã cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân sau một loạt bước lùi vào mùa hè và mùa thu 2022 và gần như bế tắc trong mùa đông.
Các cảnh báo này càng tăng lên trước thời điểm đánh dấu một năm cuộc xung đột bùng phát vào 24/2/2022.
Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, Andriy Yermak, đăng trên Twitter ngày 2/2 rằng ông đã trao đổi với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley về một cuộc tấn công mới của Nga.
Hiện tại, các lực lượng Nga, sau khi đạt được những tiến bộ đáng kể xung quanh thành phố Bakhmut trong hai tuần qua, là thắng lợi lớn nhất của họ trong cuộc xung đột kể từ mùa hè 2022 - đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn thành phố, để giành chiến thắng lớn hơn trên chiến trường.
Theo tờ Politico, Moskva đang hy vọng hàng trăm nghìn quân dự bị và lính nghĩa vụ mới mà họ huy động vào mùa thu 2022 sẽ cho phép họ tái thiết các đơn vị quân đội vốn chịu tổn thất trong năm ngoái.
Các chuyên gia cho rằng cần thu hẹp khoảng trống thời gian giữa thời điểm phương Tây cam kết chuyển giao các phương tiện chiến đấu và xe tăng mới với thời điểm Ukraine thực sự sở hữu vũ khí.
Cả Mỹ và Đức vào tháng trước đã đồng ý gửi xe tăng cho lực lượng của Kiev, bao gồm 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams từ Washington.
Trong khi đó, ở chiến trường miền đông, các chỉ huy Ukraine đang phải đối mặt với sự lựa chọn đau đớn là rút khỏi thành phố Bakhmut hay cố thủ để giữ vị trí bất chấp những tổn thất và nguy cơ bị bao vây ngày càng tăng trong một cuộc giao tranh ác liệt mang tính biểu tượng cũng như tầm quan trọng chiến lược.
Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Yuriy Sak nhận xét: “Khi các lực lượng chính của Nga tập trung ở phía đông, chúng tôi cho rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công ở đó, có lẽ là xung quanh Bakhmut".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình. "Tình hình đã trở nên khó khăn hơn" trong khu vực, ông nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga "đang cố gắng đạt được ít nhất một điều gì đó lúc này" để chứng tỏ rằng họ có một số cơ hội trong thời điểm đánh dấu một năm cuộc xung đột.
Ở phía Nam, các lực lượng của Nga được bố trí dọc theo bờ phía Đông của sông Dnipro và trong phạm vi tấn công của thành phố quan trọng Kherson. Thủ phủ Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị Nga kiểm soát trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Nhưng vào tháng 11/2022, lực lượng Nga đã phải rút lui khỏi đây, về các vị trí phòng thủ bên kia sông.
Theo tờ Newsweek, các kế hoạch quân sự của Nga là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ. Trong những tuần trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Mỹ đã giải mật và công khai thông tin tình báo cho thấy quy mô tập trung quân sự của Nga ở biên giới Ukraine. Nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn chưa công khai thông tin tình báo về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra.
Trong số các kịch bản khác nhau về cuộc tấn công tiếp theo của Nga, có một sự đồng thuận rằng, dường như Moskva sẽ không tấn công từ ngả Belarus và thực hiện một nỗ lực khác để chiếm thủ đô Kiev.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Washington, cho biết hồi đầu tuần này rằng "một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga trong những tháng tới là hướng hành động có khả năng xảy ra nhất". Bản báo cáo nhanh hàng ngày mới nhất của viện này đánh giá "rằng một cuộc tấn công của Nga từ Belarus cực kỳ khó xảy ra.”
Theo Thu Hằng (Báo Tin Tức)
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (43 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (55 phút trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)