Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa công bố hình ảnh thực tế phòng giam của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán về sự ưu ái và đặc quyền bất thường.

Nhằm dập tắt làn sóng nghi vấn từ dư luận, ngày 10/6, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã chính thức đăng tải một đoạn video trên kênh YouTube "Bộ Tư pháp TV" với tiêu đề: "Lần đầu công bố nơi cựu tổng thống bị giam trong Nhà tù Seoul".

Động thái minh bạch này được đưa ra sau khi một kênh truyền thông trực tuyến lan truyền tin đồn thất thiệt rằng ông Yoon Suk-yeol đang được phép sử dụng cùng lúc ba phòng giam riêng biệt và có tới hai lao công chuyên trách phục vụ riêng.

Bên trong phòng giam đơn tại Nhà tù Seoul, nơi giam cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Video: YouTube/법무부TV

Trong thước phim được công khai, diện mạo thực tế của căn phòng giam đơn dần hé lộ. Với tổng diện tích chỉ vỏn vẹn 6,76 m2 bao gồm cả khu vực vệ sinh khép kín, không gian này được đánh giá là vừa vặn để một người trưởng thành nằm duỗi thẳng.

Nội thất bên trong vô cùng tối giản, chỉ bao gồm một chiếc quạt điện, một kệ nhỏ đựng đồ dùng cá nhân và bảng nội quy cơ bản dành cho phạm nhân. Bộ Tư pháp khẳng định, đây là môi trường giam giữ tiêu chuẩn, được áp dụng đối với những phạm nhân cần quản lý đặc biệt theo quy định của cơ sở, không vì lý do sức khỏe hay đặc ân nào khác.

11-1781169809-bo-tu-phap-han-quoc-vua-cong-bo-hinh-anh-thuc-te-phong-giam-cua-cuu-tong-thong-yoon-suk-yeol
Bên trong phòng giam đơn tại Nhà tù Seoul, nơi giam cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh chụp màn hình 법무부TV

Đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh: "Dù là nhân vật từng gây chấn động dư luận ở mức độ nào, thì phía sau song sắt không tồn tại bất kỳ ngoại lệ nào. Nơi này vận hành hoàn toàn dựa trên nguyên tắc pháp luật, không phải là nơi dành cho những đặc quyền".

Phía Bộ Tư pháp cũng tái khẳng định, cựu Tổng thống Yoon chỉ đang sử dụng duy nhất một phòng giam đơn với quy mô tương đương mọi phạm nhân thông thường khác, đồng thời bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về việc có người giúp việc riêng.

11-1781169809-bo-tu-phap-han-quoc-vua-cong-bo-hinh-anh-thuc-te-phong-giam-cua-cuu-tong-thong-yoon-suk-yeol
Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol nghe tuyên án tại phiên tòa ngày 16/1. Ảnh: Yonhap

Sự việc bắt nguồn từ biến động chính trị nghiêm trọng tại Hàn Quốc khi ông Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Với lý do đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên và cáo buộc Quốc hội là "thế lực chống nhà nước", ông Yoon đã gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp.

Tuy nhiên, sắc lệnh này đã nhanh chóng bị Quốc hội vô hiệu hóa chỉ sau vài giờ đồng hồ nhờ nỗ lực của các nghị sĩ. Sau sự kiện đó, ông Yoon Suk-yeol đã bị bắt giữ, chính thức bị phế truất khỏi vị trí người đứng đầu quốc gia và phải đối mặt với bản án tù chung thân do tội danh "cầm đầu nổi loạn". Việc công khai hình ảnh phòng giam được giới quan sát nhận định là nỗ lực của chính phủ nhằm khẳng định sự bình đẳng trước pháp luật và trấn an sự tò mò của công chúng.

QT (SHTT)