Tòa án quận Trung tâm Seoul vừa chính thức đưa ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol 5 năm tù giam. Đây là cột mốc pháp lý đầu tiên trong chuỗi các vụ bê bối liên quan đến lệnh thiết quân luật gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.

Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp trước sự theo dõi của đông đảo công chúng, Thẩm phán Baek Dae-hyun đã công bố những sai phạm nghiêm trọng của ông Yoon. Theo kết luận của tòa, cựu Tổng thống đã lạm dụng quyền lực khi bỏ qua quy trình triệu tập đầy đủ nội các trước khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024. Không dừng lại ở đó, ông còn bị buộc tội chỉ đạo Cơ quan Cận vệ Tổng thống ngăn cản việc thực thi lệnh bắt giữ mình vào tháng 1/2025, đồng thời sai phạm trong việc soạn thảo và tiêu hủy các văn bản sau khi sắc lệnh bị Quốc hội vô hiệu hóa.

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol nghe tuyên án tại phiên tòa ngày 16/1. Ảnh: Yonhap

Mặc dù nhóm công tố viên đặc biệt từng đề nghị mức án 10 năm tù cho các tội danh này, tòa án đã quyết định tuyên mức án bằng một nửa so với đề nghị. Thẩm phán Baek nhấn mạnh rằng ông Yoon "không thể hiện sự hối lỗi" dù các hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tòa cũng bác bỏ một số cáo buộc nhỏ liên quan đến thông cáo báo chí và quyền lợi của một vài thành viên nội các.

Sự kiện này đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử xứ sở kim chi, buổi tuyên án một cựu lãnh đạo quốc gia được phát sóng trực tiếp, nối gót hai người tiền nhiệm là bà Park Geun-hye và ông Lee Myung-bak. Phán quyết này được xem là "phát súng" đầu tiên trong tổng số 8 vụ án hình sự mà ông Yoon đang phải đối mặt, bao gồm các cáo buộc tham nhũng liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và những sai phạm trong điều tra cái chết của một quân nhân năm 2023.

Đáng chú ý, kết quả của phiên tòa này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 19/2 tới. Ở lần ra tòa đó, ông Yoon sẽ phải đối mặt với những tội danh nặng nề hơn rất nhiều, bao gồm cáo buộc chủ mưu cuộc nổi loạn và âm mưu kích động xung đột quân sự với Triều Tiên. Trước đó, phía công tố đặc biệt đã đề nghị án tử hình đối với ông liên quan đến cáo buộc nổi loạn, dù Hàn Quốc thực tế đã ngừng thi hành án tử hình từ lâu.

Vụ bê bối bắt nguồn từ đêm 3/12/2024, khi ông Yoon bất ngờ ban bố thiết quân luật với lý do đối phó mối đe dọa từ phương Bắc và cáo buộc Quốc hội là "thế lực chống nhà nước". Sau nỗ lực dùng vũ trang ngăn cản các nhà lập pháp thất bại, ông Yoon đã bị bắt giữ vào đầu năm 2025 và chính thức bị phế truất ba tháng sau đó, khép lại một giai đoạn đầy biến động trên chính trường Hàn Quốc.

QT (SHTT)