Ngay sau khi đưa được ông Nicolas Maduro tới New York để xét xử, các công tố viên Mỹ đã có một động thái gây tranh cãi khi rút bỏ tuyên bố coi Cartel de los Soles là một tổ chức tội phạm có thực.

Vào ngày 3/1/2026, ngay sau khi chiến dịch bắt giữ ông Maduro hoàn tất, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng mới với những điều chỉnh đáng kinh ngạc. Trái ngược hoàn toàn với phiên bản năm 2020 vốn coi Cartel de los Soles (Băng đảng Mặt trời) là một tổ chức buôn ma túy quy mô lớn do ông Maduro cầm đầu, tài liệu mới này đã loại bỏ hoàn toàn định nghĩa "băng đảng ma túy" đối với nhóm này.

06-1767698945-bo-tu-phap-my-bat-ngo-rut-lai-cao-buoc-bang-dang-ma-tuy-doi-voi-ong-maduro.webp
Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Thay vào đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã thay đổi bản chất cáo buộc, chỉ mô tả tên gọi này như một hệ thống bảo trợ và văn hóa tham nhũng được nuôi dưỡng bởi lợi nhuận từ ma túy. Tần suất nhắc đến tên gọi này trong cáo trạng cũng bị cắt giảm mạnh, từ 32 lần xuống còn vỏn vẹn 2 lần. Ông Maduro hiện không còn bị mô tả là thủ lĩnh của một băng đảng, mà chỉ bị cáo buộc bảo vệ và duy trì hệ thống bảo trợ nêu trên.

Các chuyên gia phân tích nhận định việc Mỹ rút lại định nghĩa "băng đảng" là một bước lùi cần thiết về mặt pháp lý vì họ nhận thấy không đủ bằng chứng để thuyết phục thẩm phán tại tòa. Thực tế, "Cartel de los Soles" vốn chỉ là thuật ngữ truyền thống của báo chí Venezuela dùng để chỉ các quan chức biến chất, chứ chưa bao giờ xuất hiện trong danh mục các tổ chức ma túy lớn của DEA hay Liên Hợp Quốc.

Mặc dù cáo trạng được điều chỉnh theo hướng mơ hồ hơn, ông Maduro vẫn phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu buôn bán ma túy khác. Tại phiên điều trần đầu tiên ở trung tâm New York vào ngày 5/1, ông Maduro đã kiên quyết bác bỏ mọi tội danh. Ông khẳng định mình hoàn toàn vô tội, là một người đàng hoàng và vẫn giữ tư cách là Tổng thống của đất nước Venezuela.

TN (SHTT)