Trước những phát ngôn gây tranh cãi từ Washington về khả năng tấn công quân sự, Tổng thống Colombia, Gustavo Petro đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép, khẳng định ông sẵn sàng từ bỏ con đường hòa bình để cầm vũ khí bảo vệ chủ quyền quốc gia.
06-1767689684-tong-thong-colombia-tuyen-bo-tai-cam-sung-neu-my-can-thiep-quan-su.jpg
Ông Gustavo Petro, Tổng thống Colombia. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng tại khu vực Mỹ Latinh vừa được đẩy lên một nấc thang mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những ẩn ý về việc thực hiện một chiến dịch quân sự nhắm vào Colombia tương tự như cách đã làm với Venezuela. Khi được hỏi về khả năng này, ông Trump chỉ phản hồi ngắn gọn: “Nghe cũng ổn đấy”. Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía Bogota.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Gustavo Petro đã công khai chỉ trích các cáo buộc từ phía Washington. Ông bác bỏ hoàn toàn những thông tin cho rằng mình có liên quan đến các băng đảng ma túy, đồng thời yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt việc vu khống mà không có hiểu biết. “Tôi không phải là kẻ bất hợp pháp và tôi không phải là trùm ma túy”, ông Petro nhấn mạnh, đồng thời khẳng định tính chính danh của chính phủ hiện tại.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Colombia – người từng có quá khứ là thành viên phong trào du kích cánh tả M-19 trước khi chuyển sang con đường chính trị hợp pháp – đã đưa ra một tuyên bố đầy sức nặng: “Tôi đã thề sẽ không bao giờ cầm vũ khí nữa, nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ cầm vũ khí trở lại”. Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động không kích hay can thiệp vũ lực nào từ bên ngoài cũng sẽ vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ nhân dân. Theo ông Petro, việc bắt giữ một tổng thống được lòng dân sẽ “giải phóng ‘con báo đốm’ của nhân dân” và biến hàng nghìn nông dân thành những tay súng du kích trên núi, đẩy đất nước vào một vòng xoáy bạo lực tàn khốc.

Trong khi đó, phía Mỹ vẫn duy trì quan điểm cho rằng Colombia đang gặp vấn đề nghiêm trọng về ma túy. Dù úp mở về khả năng hành động quân sự, Washington khẳng định các mục tiêu của họ chỉ nhằm thực thi pháp luật chứ không nhắm vào người dân thường. Tuy nhiên, tại Colombia, dù một bộ phận phe đối lập cánh hữu ủng hộ quan điểm của ông Trump, phần lớn các lực lượng chính trị đều lên án mạnh mẽ những lời đe dọa này, coi đó là sự xâm phạm chủ quyền và đe dọa đến sự ổn định của toàn khu vực.

Để đối phó với những nguy cơ tiềm tàng, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sánchez cho biết lực lượng bảo vệ Tổng thống đã được củng cố nghiêm ngặt. Chính quyền nước này đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo quốc gia trong bối cảnh các phát ngôn từ Washington ngày càng trở nên khó lường.

QT (SHTT)