Sau chuỗi ngày căng thẳng, hy vọng hòa bình đã được thắp lại tại biên giới Thái Lan - Campuchia khi lãnh đạo quốc phòng hai nước chính thức đặt bút ký vào thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, đằng sau cái bắt tay thiện chí vẫn là những toan tính chiến lược và lập trường cứng rắn về chủ quyền.

Sáng ngày 27-12, tại trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi (miền đông Thái Lan), Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã tiến hành ký kết thỏa thuận ngừng bắn quan trọng. Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực ngay từ 12h trưa cùng ngày.

27-1766817683-buoc-ngoat-tai-bien-gioi-thai-lan-va-campuchia-chinh-thuc-ky-thoa-thuan-ngung-ban.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapon Nakpanich và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan - Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET

Nội dung của thỏa thuận thể hiện quyết tâm hạ nhiệt xung đột của cả hai phía. Lệnh ngừng bắn được áp dụng cho "mọi loại vũ khí" và nghiêm cấm tuyệt đối các hành động tấn công dưới mọi hình thức, bất kể mục tiêu là quân sự, cơ sở hạ tầng hay dân thường. Đồng thời, hai bên thống nhất đình chỉ mọi hoạt động quân sự để mở đường cho người dân sơ tán được trở về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.

Phát đi tín hiệu lạc quan về tương lai của mối quan hệ song phương, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: "Bạn có thể tin tưởng vào Thái Lan. Chúng tôi luôn tôn trọng các thỏa thuận và cam kết. Hãy để đây là lần ký cuối cùng, để hòa bình được khôi phục".

Tướng Natthapon, Chủ tịch Ủy ban Biên giới chung (GBC) phía Thái Lan, cho biết thỏa thuận này sẽ bước vào giai đoạn theo dõi gắt gao trong 72 giờ đầu tiên. Đây được xem là khoảng thời gian "thử lửa" quan trọng trước khi hai bên tiến hành các thảo luận chi tiết tiếp theo. Ông cũng tự tin khẳng định lực lượng vũ trang Thái Lan hiện đã kiểm soát và ổn định được 99% khu vực giao tranh.

Đáng chú ý, việc thực thi nghiêm túc lệnh ngừng bắn trong 72 giờ này được phía Thái Lan đặt ra như một điều kiện tiên quyết để xem xét việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia. Số binh sĩ này đã bị phía Thái Lan tạm giữ kể từ đợt giao tranh nổ ra hồi tháng 7.

Dù thiện chí với lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Anutin vẫn giữ thái độ kiên quyết về vấn đề lãnh thổ. Ông bác bỏ hoàn toàn đề xuất của Phnom Penh về việc rút quân trở lại các vị trí trước khi xung đột nổ ra. "Chúng tôi đã xác lập chủ quyền tại những khu vực mà chúng tôi tin chắc thuộc về Thái Lan. Chúng tôi không thể lùi bước", người đứng đầu chính phủ Thái Lan khẳng định.

Thỏa thuận vừa ký kết được xây dựng dựa trên nền tảng bốn nguyên tắc của Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10. Các nội dung chính bao gồm: rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự, Thái Lan tiến hành rà phá bom mìn, hai nước phối hợp trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng và giải quyết các tồn đọng tại khu vực Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo (tỉnh Sa Kaeo).

QT (SHTT)