Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ca nhiễm và chết vì Covid-19 ở Đức tăng kỷ lục

Đức ghi nhận thêm 2.866 ca nhiễm và 315 người chết vì Covid-19, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm và chết lần lượt lên hơn 130.000 và gần 3.600.

Ngày 16/4, Cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức (RKI) ra thông báo nước này ghi nhận thêm 315 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 3.569.

Như vậy, đây đã là ngày thứ 2 liên tiếp Đức ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại sau 4 ngày giảm. RKI cũng báo báo tổng cộng 130.450 ca nhiễm trên toàn quốc, tăng 2.866 ca so với hôm qua.

Ca nhiễm và chết vì Covid-19 ở Đức tăng kỷ lục

Sau cuộc họp trực tuyến với các thành viên nội các hôm 15/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẽ gia hạn chỉ thị giãn cách xã hội nhằm ngăn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 đến ngày 3/5, theo tin từ DPA.

Tuy nhiên, Đức bắt đầu nới lỏng hạn chế từ ngày 15/4, cửa hàng dưới 800m2 được phép mở cửa nếu có "kế hoạch duy trì vệ sinh". Lệnh cấm tụ tập hơn 2 người ở nơi công cộng vẫn được áp dụng, ngoài các thành viên gia đình sống cùng nhau.

Trường học sẽ dần được mở cửa trở lại. Trong khi đó, các sự kiện công cộng lớn tiếp tục bị cấm cho đến ngày 31/8. Chính phủ kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài mua sắm hoặc trên phương tiện giao thông công cộng nhưng khônmg ra quy định bắt buộc như nước láng giềng Áo.

Hiện Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn hai triệu người nhiễm, gần 135.000 người chết và hơn 515.000 người hồi phục khắp toàn cầu.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)