Sau một bữa ăn khuya, ông Lý cùng người thân và bạn bè đồng loạt nhận kết quả dương tính với morphine dù không sử dụng ma túy, khiến cảnh sát phải truy tìm nguồn gốc bất thường từ nhà hàng.

Rạng sáng 28/8/2025, ông Lý cùng người thân và bạn bè đến ăn khuya tại một nhà hàng do người đàn ông họ Trương làm chủ ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo thông tin do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Hóa công bố, nhóm thực khách không tiếp xúc hay sử dụng ma túy trong ngày hôm đó. Ông Lý từng sử dụng ma túy nhưng đã cai nghiện, trong khi những người đi cùng không có tiền sử sử dụng chất cấm.

Sau bữa ăn, ông Lý đến nơi làm việc để thực hiện xét nghiệm ma túy định kỳ. Kết quả khiến ông bất ngờ khi bản thân ông và toàn bộ người thân, bạn bè cùng đi ăn đều dương tính với morphine.

Ban đầu, mọi người cho rằng que thử có thể gặp vấn đề nên tiến hành kiểm tra lại. Tuy nhiên, kết quả dương tính vẫn xuất hiện sau nhiều lần xét nghiệm.

Nhận thấy điểm chung đáng chú ý nhất trong lịch trình của cả nhóm là bữa ăn tại nhà hàng, mọi người nghi ngờ thực phẩm có thể là nguyên nhân và nhanh chóng trình báo cảnh sát.

22-1790069025-ca-nhom-bat-ngo-duong-tinh-voi-ma-tuy-sau-bua-an-khuya-nguyen-nhan-khien-nguoi-trong-cuoc-phai-ngo-ngang
Ảnh minh họa: AC.

Cơ quan chức năng sau đó khám xét nhà hàng, đồng thời thu giữ nhiều nguyên liệu, nước sốt dùng cho các món kho và bột gia vị dành cho món nướng để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả nước sốt kho và bột gia vị nướng đều chứa morphine và papaverine, những thành phần bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Trong quá trình điều tra, ông Trương thừa nhận đã sử dụng các chất phụ gia bất hợp pháp, trong đó có hạt thuốc phiện, khi chế biến món ăn. Mục đích của chủ nhà hàng là làm tăng hương vị, sức hấp dẫn của món ăn và qua đó thúc đẩy doanh thu.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Trương xin lỗi ông Lý cùng những người khác và tiến hành bồi thường dân sự. Tuy nhiên, nhà hàng còn bán các loại thực phẩm chứa những chất này cho nhiều khách hàng khác mà danh tính không được xác định.

Do đó, những thiệt hại liên quan đến lợi ích công cộng chưa thể được giải quyết chỉ bằng các thỏa thuận bồi thường cá nhân. Cơ quan công tố vì vậy đã lập vụ án dân sự vì lợi ích công cộng gắn với vụ án hình sự.

Trong phiên tòa gần đây, Tòa án Nhân dân huyện Tân Hóa tuyên phạt ông Trương án tù và tiền về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại.

Ngoài hình phạt trên, tòa còn buộc bị cáo phải trả 25.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 97 triệu đồng, tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Khoản tiền này gấp 10 lần doanh thu từ số thực phẩm chứa chất cấm đã bán cho nhóm thực khách.

QT (SHTT)