Một phi công Malaysia vừa bị bắt tại sân bay quốc tế ở Jakarta sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 70.000 viên thuốc lắc trong hành lý. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với nhiều loại ma túy.
01-1785554928-phi-cong-malaysia-bi-bat-tai-indonesia-hanh-ly-chua-hon-70000-vien-thuoc-lac

Một phi công người Malaysia, Mohd Saufi bin Othman, 39 tuổi, đã bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta vào tối 29/7, ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh.

Theo cơ quan hải quan sân bay, dù không công bố tên hãng hàng không nơi Othman làm việc, số hiệu chuyến bay cho thấy đây là máy bay của Malaysia Airlines.

Ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức thuộc Cơ quan Hải quan sân bay, cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu xác định Othman dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, điều này đồng nghĩa người này bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi thực hiện chuyến bay chở khách từ Kuala Lumpur đến Indonesia.

Đại diện hải quan nhấn mạnh yếu tố khiến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là nghi phạm vừa hoàn thành nhiệm vụ điều khiển một chuyến bay chở khách trước khi nhập cảnh vào Indonesia.

Quá trình kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc được cất giấu trong vali của Othman. Ngoài ra, khoảng 4 gram ma túy đá cũng bị thu giữ trong hành lý xách tay của người này.

Theo ông Hengky, Othman dường như cho rằng mình sẽ không phải kiểm tra hành lý khi đi qua làn hải quan dành riêng cho tổ bay. Tuy nhiên, cơ quan hải quan khẳng định mọi người nhập cảnh vào Indonesia đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra như nhau.

Ông Awaludin Amin, đại diện Cục Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết Othman khai đây là lần thứ ba vận chuyển trái phép ma túy vào Indonesia.

Từ những tài liệu và lời khai ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Othman có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Người này đã bị khởi tố theo luật phòng, chống ma túy của Indonesia và có thể đối mặt với mức án tử hình hoặc tù chung thân nếu bị kết tội.

Indonesia được biết đến là quốc gia áp dụng các quy định rất nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy. Hiện có hàng chục công dân nước ngoài bị tuyên án tử hình cùng hàng trăm phạm nhân khác liên quan đến các vụ án ma túy tại nước này.

Mặc dù vậy, Indonesia đã nhiều năm chưa thi hành án tử hình. Lần gần nhất nước này thực hiện bản án là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia cùng ba công dân Nigeria bị xử bắn vì các tội danh liên quan đến ma túy.

Trước đó, vào tháng 3, hai công dân Anh cũng bị tòa án Indonesia tuyên các mức án 9 năm và 11 năm tù sau khi bị kết tội buôn lậu cocaine vào đảo Bali.

QT (SHTT)