Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng nghiêm trọng, bắt giữ các đối tượng đã xâm nhập trái phép vào khoảng 120.000 camera an ninh gia đình trên khắp cả nước để thu thập và bán các đoạn video nhạy cảm.
03-1764748454-camera-cua-hon-120000-ho-gia-dinh-bi-xam-nhap-de-lay-video-nhay-cam.png
Ảnh minh họa

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo mật đối với các thiết bị kết nối internet (IoT) đang ngày càng phổ biến.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm vào loại camera thường được các gia đình lắp đặt để giám sát trẻ em hoặc thú cưng. Những thiết bị này cũng được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp, bệnh viện hay thậm chí là phòng tắm hơi.

Ông Kim Young-woon, trưởng đơn vị điều tra khủng bố mạng của Cơ quan Cảnh sát quốc gia, cho biết bốn nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật chống xâm nhập trái phép và tội danh liên quan đến việc tạo ra hoặc bán tài liệu khiêu dâm.

Dù nhóm này được xác định là không làm việc cùng nhau, lợi nhuận mà chúng kiếm được từ hành vi đồi bại này là không hề nhỏ. Một đối tượng đã nhận được khoảng 24.000 USD dưới dạng tiền điện tử, trong khi một đối tượng khác kiếm được khoảng 12.000 USD. 

Nghi phạm thứ ba đã bị truy tố vì sản xuất nội dung bóc lột trẻ em và thanh thiếu niên, hiện đang trong giai đoạn lưu trữ và chưa bán. Một nghi phạm thứ tư đã được thả sau khi bị bắt.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra trang web đăng tải các video và cả những người đã xem chúng.

Camera kết nối internet được nhiều gia đình ưa chuộng vì giá thành rẻ. Tuy nhiên, chúng lại rất dễ bị tấn công do dữ liệu được truyền qua mạng IP kết nối với Wi-Fi gia đình. Đặc biệt, nhiều thiết bị được cài đặt sẵn mật khẩu đơn giản, nhưng nhiều người dùng lại không thay đổi.

Vấn nạn tấn công camera là vấn đề toàn cầu. Năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã phạt hãng camera an ninh Verkada khoảng 3 triệu USD sau khi hacker đánh cắp hình ảnh từ 150.000 camera tại nhiều địa điểm như bệnh viện, buồng giam và cả trường tiểu học.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Hàn Quốc đã nỗ lực trấn áp hành vi sử dụng tràn lan camera quay lén, gọi là “molka”, tại các khu vực công cộng như nhà vệ sinh, bể bơi và khách sạn. Các video bị hack từ những nơi này thường bị chỉnh sửa thành nội dung khiêu dâm và rao bán trực tuyến. Từ năm 2011 đến 2022, cảnh sát đã thực hiện gần 50.000 vụ bắt giữ liên quan đến việc sử dụng camera quay lén để sản xuất nội dung nhạy cảm.

Đối phó với vụ việc mới nhất, Bộ Khoa học Hàn Quốc vào ngày 2/12 cho biết đang xem xét ban hành quy định mới. Theo đó, camera gia đình sẽ không thể hoạt động nếu chủ nhà không đổi mật khẩu mặc định thành mật khẩu khó phá.

Dù chưa công bố tên hãng sản xuất camera bị hack trong vụ việc ngày 1/12, hành động siết chặt quy định của chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ vững chắc hơn cho quyền riêng tư của người dân trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

PV (SHTT)