Trong nỗ lực đối phó với làn sóng tội phạm xuyên quốc gia đang nhắm vào công dân nước mình, Chính phủ Hàn Quốc hôm 27/11 đã công bố đợt trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay, nhắm thẳng vào các cá nhân và thực thể ở Đông Nam Á bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến.
28-1764298569-han-quoc-dong-bang-tai-san-cua-ong-trum-chen-zhi-va-tap-doan-prince-group.jpg
 

Chính phủ Hàn Quốc hôm 27/11 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với 15 cá nhân và 132 tổ chức bị nghi ngờ có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vụ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là các vụ dụ dỗ và giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi áp đặt trừng phạt đơn phương để đối phó tội phạm xuyên quốc gia, và cũng là đợt trừng phạt lớn nhất, cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc phản ứng mạnh mẽ trước các nhóm tội phạm trực tuyến tại Đông Nam Á."

Danh sách trừng phạt bao gồm Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia cùng với người đứng đầu tập đoàn này, ông trùm Chen Zhi.

Lệnh trừng phạt cũng nhắm thẳng vào các đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo đang hoạt động tại khu vực Bohai của Campuchia. Đặc biệt, một thành viên băng nhóm bị xác định là nghi phạm chính trong vụ giam giữ và gây ra cái chết của một sinh viên đại học Hàn Quốc hồi tháng 8 cũng nằm trong danh sách đen này.

Theo các biện pháp mới được áp dụng, tất cả các cá nhân và tổ chức bị chỉ định sẽ bị đóng băng mọi tài sản, bao gồm cả tài sản ảo, và bị hạn chế nghiêm ngặt các giao dịch tài chính tại Hàn Quốc. Ngoài ra, các cá nhân liên quan cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Động thái trừng phạt diễn ra trong nỗ lực tăng cường của Seoul nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm có trụ sở tại Campuchia, vốn bị cáo buộc tổ chức lừa đảo việc làm và bắt cóc hàng chục công dân Hàn Quốc. Nỗ lực này diễn ra sau khi hơn 60 công dân Hàn Quốc được đưa về nước an toàn và bao gồm một thỏa thuận hợp tác giữa Hàn Quốc và Campuchia để chống các vụ lừa đảo trực tuyến.

Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục "áp dụng cách tiếp cận liên ngành và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời ngăn không để Hàn Quốc trở thành trung tâm che giấu hoặc rửa tiền phi pháp.”

Prince Group không phải là đối tượng xa lạ trên bản đồ tội phạm quốc tế. Tập đoàn này đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách đen từ tháng trước. Nhiều chính quyền tại châu Á, bao gồm Singapore, Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tiến hành tịch thu tài sản hoặc bắt giữ những người có liên hệ với nhóm này.

Về phía Campuchia, nước này đã khẳng định đặt "ưu tiên cao nhất" vào việc chống tội phạm xuyên quốc gia. Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung vào tháng trước, Campuchia đã liên tục thực hiện các cuộc đột kích, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm và trục xuất hàng chục nghìn người nước ngoài nghi liên quan tới lừa đảo trực tuyến về nước.

QT (SHTT)