Chiều 3/8, người dân tại xã miền núi Bảo Lạc (Cao Bằng) tiếp tục trải qua cảm giác rung lắc kéo dài trong vài giây sau khi một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ sâu trong lòng đất.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), trận động đất này xảy ra vào lúc 15h19 cùng ngày, với độ lớn 3,2 độ và độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0.

Cung cấp thông tin về vụ việc, chị Phùng Thị Hạnh (sinh sống tại xã Bảo Lạc) chia sẻ, ngay sau tiếng nổ rầm rung chuyển dưới lòng đất, tường nhà và mặt đất đã chao đảo trong vài giây. Do từng trải qua hiện tượng tương tự vài ngày trước, chị và người dân xung quanh nhận định đây chỉ là rung chấn nhẹ nên không quá hoảng loạn.

03-1785750165-cao-bang-ghi-nhan-tran-dong-dat-thu-ba-chi-trong-vong-5-ngay
Chấm đỏ là vị trị trận động đất ở Cao Bằng. Ảnh: Gmap

Đáng chú ý, đây đã là hiện tượng dư chấn thứ ba xuất hiện tại khu vực Cao Bằng trong vòng 5 ngày qua. Chuỗi động đất bắt đầu lúc 9h44 ngày 30/7 với trận động đất cường độ 3,6 độ tại xã Bảo Lạc. Tiếp đó, vào lúc 20h51 ngày 1/8, một trận động đất khác mạnh 3,2 độ đã xảy ra tại xã Hưng Đạo, vị trí cách tâm chấn ngày 30/7 khoảng 25 km. Sự cố chiều 3/8 vừa qua có vị trí cách tâm chấn của trận động đất ngày 1/8 khoảng 23 km.

Giải mã về nguyên nhân hiện tượng này, các nghiên cứu địa chất cho hay xã Bảo Lạc và Hưng Đạo đều nằm trên đới đứt gãy Sông Gâm – một đới đứt gãy đang hoạt động thuộc khu vực Đông Bắc. Hoạt động kiến tạo tại đây thường xuyên kích hoạt các đợt động đất quy mô nhỏ đến trung bình, hầu như ít gây thiệt hại về người và tài sản.

Mặc dù Việt Nam không nằm ngay trên ranh giới tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo lớn, nhưng lãnh thổ vẫn sở hữu nhiều đới đứt gãy đang hoạt động như Sông Gâm, Sông Hồng, Sơn La và Lai Châu - Điện Biên. Chính vì vậy, các trận động đất trong nước phần lớn đều chỉ dừng lại ở cường độ nhẹ đến trung bình, không gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

PN (SHTT)