Trước hậu quả của trận động đất tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương triển khai hỗ trợ cộng đồng người Việt, đồng thời phối hợp chăm lo quyền lợi cho gia đình nạn nhân thiệt mạng.

Sau trận động đất gây thiệt hại tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, tập trung hỗ trợ người Việt đang sinh sống và làm việc trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến cuối ngày 29/7, chưa ghi nhận thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong. Phần lớn người Việt trong khu vực vẫn an toàn, tuy nhiên nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và lương thực.

30-1785379637-viet-nam-khan-truong-ho-tro-cong-dan-sau-dong-dat-tai-nhat-ban
Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo

Trong ngày 29/7, ông Vũ Văn Trường, Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đã làm việc với Tập đoàn Tonan và đại diện nghiệp đoàn Kumamoto Hiro Zukuri tại trụ sở Công ty chế biến thép định hình Kyushu. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, ông gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn vì đã tạo điều kiện cho các thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại đây.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán cũng đã gặp gỡ doanh nghiệp, nghiệp đoàn phái cử và gia đình em Trần Văn Sơn, công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất. Phía công ty và nghiệp đoàn cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm cho thực tập sinh, đồng thời tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi hài em Trần Văn Sơn về nước theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện thi hài nạn nhân đang được cảnh sát địa phương bảo quản. Do lực lượng chức năng ưu tiên nhân lực cho công tác cứu hộ, việc giám định pháp y, xác nhận nguyên nhân tử vong và cấp giấy chứng tử vẫn chưa thể thực hiện.

Cùng ngày, Lãnh sự Vũ Văn Trường tiếp tục đến thành phố Yatsushiro để thăm hỏi, hỗ trợ công dân Việt Nam đang tạm lánh sau động đất. Theo kế hoạch, Tổng Lãnh sự quán phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tổ chức phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt trong khu vực chịu ảnh hưởng, trong đó điểm đông nhất có khoảng 50-60 người.

Song song với việc cấp phát nhu yếu phẩm, công tác bảo hộ công dân, rà soát số lượng người Việt và xác định nhu cầu hỗ trợ tại từng địa bàn vẫn đang được triển khai. Trong bối cảnh nhiều nghiệp đoàn và doanh nghiệp chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người lao động, các tổ chức cứu trợ tại Kumamoto đang khẩn trương thu mua nước uống và thực phẩm để chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng. Hoạt động hỗ trợ không chỉ dành cho người Việt mà còn hướng tới lao động Indonesia và Campuchia đang gặp khó khăn sau thiên tai.

Liên quan đến công tác đối ngoại, sau khi nhận được thông tin về trận động đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

Theo số liệu cập nhật của chính quyền tỉnh Kumamoto đến chiều 29/7, toàn tỉnh đã thiết lập 465 điểm sơ tán, tiếp nhận 9.872 người, trong khi khoảng 36.700 hộ gia đình bị mất điện. Lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm người mắc kẹt và thống kê thiệt hại về nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng.

QT (SHTT)