Sự cố địa chất này đã khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn bị chao đảo, làm người dân hoảng sợ vội vã tháo chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin chính thức từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất được ghi nhận vào lúc 19h45 cùng ngày. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km, tại khu vực gần biên giới Việt - Trung và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 210 km.

Vị trí trận động đất tại tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Googlemaps

Vị trí trận động đất. Ảnh: Google Maps

Tại khu vực tâm chấn Bảo Lạc, chị Triệu Thương chia sẻ rằng khi đang ngồi trong nhà sàn, chị bất ngờ cảm nhận rõ rệt nền nhà chao đảo, rung lắc liên tục trong khoảng 2 đến 3 giây. Sự việc khiến các đồ dùng bằng gỗ trong nhà bị chấn động, phát ra những tiếng cọt kẹt đáng sợ, buộc toàn bộ gia đình chị phải hoảng loạn tháo chạy gấp xuống khu vực sân trống.

Không chỉ dừng lại ở địa phận Cao Bằng, chấn động của đợt địa chấn này còn lan sang cả các khu vực lân cận. Một số người dân sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang — địa phương nằm giáp ranh với Cao Bằng — cho biết họ cũng ghi nhận và cảm nhận được sự rung lắc tương tự trong cùng khoảng thời gian trên.

Đại diện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát sao mọi diễn biến tiếp theo của trận động đất này, đồng thời đưa ra đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 0.

Giải mã về hiện tượng này, các dữ liệu địa chất chỉ ra rằng xã Bảo Lạc nằm trong đới đứt gãy Sông Gâm — một trong những đới đứt gãy địa chất đang hoạt động tại vùng Đông Bắc nước ta. Dựa trên các nghiên cứu khoa học, khu vực này thường xuyên ghi nhận các trận động đất có quy mô từ nhỏ đến trung bình. Mặc dù các đợt địa chấn này hiếm khi gây ra thiệt hại về tài sản hay người, nhưng cường độ của chúng vẫn đủ để người dân khu vực xung quanh cảm nhận rõ ràng sự rung lắc.

Thực tế, Việt Nam hoàn toàn không nằm trên ranh giới trực tiếp của các mảng kiến tạo lớn trên thế giới. Tuy nhiên, lòng đất nước ta vẫn sở hữu nhiều đới đứt gãy đang trong trạng thái hoạt động như Sông Gâm, Sông Hồng, Sơn La và Lai Châu - Điện Biên. Chính vì vậy, các trận động đất diễn ra trong nước hầu hết chỉ dao động ở cường độ nhỏ đến trung bình và rất ít khi dẫn đến những tổn thất hay thiệt hại nghiêm trọng.

PV (SHTT)