-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/04/2020 03:53Campuchia cấm xuất khẩu gạo, cá
Trong cuộc họp báo tại Phnom Penh hôm nay, Thủ tướng Hun Sen cho biết ngoài lệnh cấm xuất khẩu gạo, cá, ông cũng muốn đảm bảo Campuchia đủ nguồn cung muối và mì tôm, đồng thời kêu gọi người dân trồng rau và những loại cây khác để cung cấp cho các thị trường địa phương "trong khoảng thời gian khó khăn này".
Những loại gạo cao cấp đắt tiền mà Campuchia ký hợp đồng bán ra nước ngoài được miễn trừ lệnh cấm xuất khẩu.
Ông Hun Sen thông báo thêm rằng Choul Chnam Thmey, lễ mừng năm mới của người Khmer, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16/4, đã bị hủy nhằm giảm nguy cơ nCoV lây lan. "Nếu ăn mừng năm mới, mọi người có thể sẽ phải khóc trong những lễ tang sau đó, như vậy không tốt chút nào", ông nói.
Thủ tướng Campuchia hồi tháng 2 dường như vẫn còn hoài nghi về tác động của Covid-19 với đất nước. Tuy nhiên, sau khi số ca nhiễm tại Campuchia gia tăng, ông đã áp các lệnh hạn chế tụ tập và đi lại cũng như hoan nghênh sự hỗ trợ về y tế từ Trung Quốc. Campuchia hiện ghi nhận hơn 110 ca nhiễm nCoV, gần 60 người bình phục và chưa có ai tử vong.
Tình hình Covid-19 tại Đông Nam Á đang diễn biến phức tạp, khi Indonesia ghi nhận số ca nhiễm nCoV tăng kỷ lục trong một ngày, lên hơn 2.700 ca và hơn 220 người chết. Malaysia ghi nhận gần 4.000 bệnh nhân, nhiều nhất khu vực, song nước báo cáo nhiều ca tử vong nhất là Indonesia với 221 người chết. Số ca nhiễm tại Philippines, Singapore và Thái Lan cũng liên tục tăng.
Theo Ánh Ngọc (Vnexpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)