-
Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an
-
ACB và nhiều ngân hàng sử dụng tiền trái phiếu sai mục đích
-
Chính thức: Lương dưới 17 triệu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân
-
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về giá vàng tăng nóng từng ngày
-
Động thái mới nhất từ Công ty bán sản phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo
-
Bắt tạm giam người cha bị tố cáo hiếp dâm hai con gái
-
Tạm giữ hình sự hai quản trị viên trang "Beat 36 Thanh Hóa"
-
Kết quả kiểm tra công ty của Ngân Collagen thế nào?
-
Camera vụ bé trai 8 tuổi bị người lớn tát ù tai trong khu vui chơi ở Hà Nội: Nguyên nhân sự việc
-
160 ngày trong ổ lừa đảo ở Campuchia: "Mày phải trả tiền cho cả không khí mày thở"
Thế giới
17/10/2025 21:30Campuchia điều tra thông tin hàng chục công dân Hàn Quốc đang "mất tích" ở nước này
Theo Khmer Times , Cảnh sát quốc gia Campuchia hôm 17-10 đã cho hồi hương 59 công dân Hàn Quốc - trong đó 4 phụ nữ - "được chính quyền Campuchia giải cứu hoặc bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau", đồng thời cho biết hoạt động này được thực hiện theo sự hợp tác với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia.
Đối với thông tin cho rằng nhiều công dân Hàn Quốc vẫn đang mất tích tại Campuchia, phía cảnh sát cho biết chính quyền nước này đã và đang tìm kiếm cũng như điều tra.

Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia cũng tuyên bố rằng các thông tin được nêu ra trong các bản tin trên báo đài Hàn Quốc vừa qua về những vụ mất tích này có sự "sai lệch và không chính xác".
Cơ quan này cũng nêu đích danh tờ Korea Times , với thông tin "tính đến tháng 8-2025, khoảng 80 công dân Hàn Quốc vẫn mất tích tại Campuchia” và “tổng cộng 330 báo cáo đã được nộp thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia, bao gồm các báo cáo do cá nhân và gia đình họ nộp”.
Chính quyền Campuchia cho hay trong năm 2025, họ đã nhận được yêu cầu chính thức từ đại sứ quán Hàn Quốc về thông tin liên quan đến tổng cộng 118 công dân Hàn Quốc được báo cáo là mất tích.
Trong số này, 40 cá nhân được xác nhận đã rời khỏi Campuchia, trong khi 2 cá nhân không có dữ liệu nhập cảnh hoặc xuất cảnh được ghi nhận trong hệ thống nhập cư của Campuchia.
Đối với 76 cá nhân còn lại, những người không có hồ sơ khởi hành khỏi Campuchia, các cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được tiến hành và chính quyền Campuchia thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định vị trí của họ.
Riêng trong năm 2025, chính quyền Campuchia đã nhận được 52 yêu cầu hỗ trợ liên quan đến công dân Hàn Quốc, với tổng số 60 cá nhân (bao gồm 9 phụ nữ), được gửi qua Đại sứ quán Hàn Quốc, bản thân các cá nhân và gia đình họ.
Chính quyền đã xác định thành công 35 trường hợp liên quan đến 40 cá nhân (bao gồm 4 phụ nữ), trong khi vẫn còn 3 trường hợp liên quan đến 5 cá nhân chưa được giải quyết, các trường hợp còn lại đang được điều tra.

Về phía Hàn Quốc, nước này xác nhận 2 công dân của họ đã về nước ngày 17-10, sau khi bị chính quyền Campuchia bắt giữ trong một cuộc trấn áp tội phạm.
Seoul cho biết đã có 63 công dân Hàn Quốc bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ và cam kết sẽ đưa họ về nước.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Hàn Quốc, ông Wi Sung-lac, cho biết trong số 63 người này có những người “tự nguyện và không tự nguyện” tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Theo truyền thông Hàn Quốc, Seoul ước tính có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc nằm trong tổng số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.
Đội đặc nhiệm Hàn Quốc cùng giới chức Campuchia xông vào sào huyệt lừa đảo
Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 16-10 gặp nhóm công tác liên ngành của Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu tới Phnom Penh, sau vụ nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bị tra tấn đến chết hồi tháng 8.
Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sinh viên Park Min-ho và cam kết tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng. Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Hàn Quốc "có đủ năng lực và phương tiện để phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên thứ ba nào" - truyền thông Campuchia dẫn lời.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm Thủ tướng Hun Manet khẳng định ông đã tích cực thực hiện các nỗ lực, trong đó có tăng cường trấn áp, thông qua Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến do ông lãnh đạo.








- Hòa Minzy chấn thương nặng, phải nằm cáng sau màn đối đầu với Thiên Ân (17/10/25 23:00)
- Giá vàng trở thành ‘chủ đề nóng’ trong cuộc họp IMF, World Bank: Giới tài chính toàn cầu nói gì về đà tăng kỷ lục? (17/10/25 22:25)
- Vụ chồng đại gia của "mỹ nhân phim giờ vàng" bị bắt: Phát hiện sổ đen bao nuôi, mua dâm bằng tiền lừa đảo (17/10/25 22:13)
- Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao (17/10/25 21:43)
- Vụ người phụ nữ gốc Việt chết giữa căn phòng đầy máu tại Nhật: Camera ghi lại gì? (17/10/25 21:14)
- Cảnh sát xử phạt nữ tài xế để trẻ em ngồi trên nóc ô tô đang chạy ở Hà Nội (17/10/25 21:00)
- Đừng động đến 4 loại "thực phẩm chết người" này! Dù đã nấu chín kỹ, chúng vẫn có thể "giết" bạn (17/10/25 20:47)
- Mang 10 chỉ vàng đi bán ngày giá lập đỉnh, người phụ nữ ở Hà Nội gặp cảnh sợ hãi, "quay xe" vội (17/10/25 20:38)
- Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến căn cước của tất cả người dân cả nước (17/10/25 20:31)
- ChatGPT sắp có thay đổi lớn với nội dung nhạy cảm dành cho người trưởng thành (17/10/25 20:03)




