Sau một năm truy quét trên diện rộng, Campuchia tuyên bố đã đóng cửa toàn bộ các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến lớn, bắt gần 30.000 nghi phạm nhưng thừa nhận tội phạm đang chuyển sang mô hình phân tán.

Chính phủ Campuchia cho biết các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên cả nước đã được giải tỏa sau chiến dịch trấn áp kéo dài khoảng một năm. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo các nhóm tội phạm đang nhanh chóng thay đổi cách thức hoạt động.

Theo Bộ trưởng Cấp cao phụ trách chống lừa đảo trực tuyến Chhay Sinarith, các hoạt động lừa đảo quy mô lớn hiện đã được “kiểm soát hoàn toàn”. Ông cho biết không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động trên toàn Campuchia.

29-1787970772-campuchia-tuyen-bo-xoa-so-cac-khu-lua-dao-truc-tuyen-quy-mo-lon
Bên trong một khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Kampot, Campuchia, hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến ngày 20/8, cơ quan chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trong số này, 624 cơ sở đang hoạt động bị đóng cửa, còn tại 169 địa điểm đã bỏ trống, lực lượng chức năng tiến hành thu thập bằng chứng.

Các chiến dịch phối hợp giữa nhiều cơ quan đã dẫn tới việc bắt giữ gần 30.000 nghi phạm đến từ 39 quốc gia. Campuchia cũng cho biết đã giải cứu và trục xuất 58.266 công dân nước ngoài, trong đó có 7.282 phụ nữ.

Trong số những người bị trục xuất, 22.045 người đến từ 38 quốc gia được xác định trực tiếp tham gia các hoạt động lừa đảo. Nhà chức trách cũng lập hồ sơ, chuyển 408 vụ án sang hệ thống tòa án, dẫn tới việc bắt giữ và tạm giam 3.477 nghi phạm thuộc 29 quốc tịch. Ngoài ra, 855 nghi phạm khác đang bị truy tìm.

Bên cạnh những kết quả được công bố, Chính phủ Campuchia thừa nhận các băng nhóm tội phạm chưa biến mất hoàn toàn. Sau khi những khu phức hợp lớn bị giải tỏa, chúng đang chuyển sang mô hình nhỏ lẻ và phân tán hơn.

Những địa điểm được các nhóm này lựa chọn có thể là nhà khách, chung cư, nhà thuê, quán cà phê hoặc thậm chí các phương tiện giao thông. Các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia cho biết vẫn tiếp tục truy tìm và triệt phá những mạng lưới hoạt động theo phương thức mới.

Trong những năm qua, Campuchia cùng Lào, Philippines và khu vực dọc biên giới Myanmar - Thái Lan được nêu là những điểm nóng của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến. Các khu phức hợp phần lớn do những băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, sử dụng hàng chục nghìn lao động, trong đó có nhiều người được cho là nạn nhân của nạn buôn người và bị ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Quy mô của vấn đề khiến giới chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng Campuchia thực sự triệt phá hoàn toàn ngành công nghiệp này. Bà Montse Ferrer, đồng Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá quốc tế, cho rằng việc đánh giá hiệu quả không chỉ dựa trên số khu phức hợp bị đóng cửa mà còn phải xem xét những người đứng sau có bị điều tra, truy tố và ngăn chặn tái hoạt động hay không.

Chuyên gia Jacob Sims từ Đại học Harvard nhận định sức ép quốc tế đã gây gián đoạn đáng kể đối với các khu lừa đảo lớn tại Campuchia. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đồng nhất việc xóa bỏ các cơ sở dễ nhận diện với việc triệt phá toàn bộ mạng lưới và những lực lượng bảo trợ phía sau.

Song song với chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến, Campuchia cũng đẩy mạnh trấn áp các hoạt động cờ bạc trực tuyến và cá cược thể thao trái phép. Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại đã kiểm tra 27 sòng bạc, trong đó 18 giấy phép bị thu hồi và 9 giấy phép khác bị đình chỉ.

Cơ quan Chống tham nhũng Campuchia cũng điều tra 4 vụ án hình sự liên quan các quan chức bị cáo buộc tham nhũng và thông đồng với tội phạm mạng, dẫn tới việc bắt giữ 15 quan chức cấp cao cùng cán bộ thực thi pháp luật.

Để hạn chế nguy cơ các hoạt động tội phạm quay trở lại, Campuchia cho biết đang đẩy nhanh việc xây dựng các khung pháp lý, trong đó có dự thảo Luật An ninh mạng, Luật Tội phạm mạng và các quy định liên quan tài sản ảo.

Dù tuyên bố đã xóa sổ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, việc các băng nhóm chuyển sang mô hình hoạt động phân tán đang đặt ra thách thức mới đối với nỗ lực trấn áp của Campuchia.

QT (SHTT)