-
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu
Thế giới
03/07/2021 03:51Campuchia xác nhận dịch Covid-19 diễn biến đáng sợ: 'Chúng ta đã chạm đến ranh giới đỏ'
Quốc Vụ khanh kiêm Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, ngày hôm nay (2/7) nói tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước này đã chạm đến "ranh giới đỏ" và cả nước cần đoàn kết để Campuchia không vượt qua lằn ranh này.
"Đây là một tình huống mà tôi hiểu rằng nếu tất cả chúng ta chung sức với nhau, chúng ta cần phải cùng nhau làm điều gì đó để ngăn chặn dịch bệnh leo thang," bà Vandine cảnh báo.
"Điều này có nghĩa là hiện nay chúng ta đang ở lằn ranh giới đỏ và chúng ta phải cùng nhau ép [dịch bệnh] xuống để không vượt qua lằn ranh đó...
Chúng ta phải nghĩ đến việc chung sống với sự hiện diện của virus gây bệnh Covid-19, và ở giai đoạn này làm cách nào để loại bỏ được virus."
"Tôi xin khẳng định là [dịch Covid-19] chưa kết thúc bởi virus đang lây lan, và chúng ta đừng quên rằng trong bối cảnh như thế, virus gây bệnh Covid-19 đã một lần nữa biến đổi."
Nữ quan chức y tế thúc giục người dân Campuchia tuân thủ ba biện pháp bảo vệ, gồm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn với nhau.
Bà cũng thúc giục người dân không đi đến những địa điểm kín và không lạm dụng điều hòa nhiệt độ, không tụ tập hay đi đến các địa điểm đông đúc, cũng như không bắt tay và chạm vào nhau, bao gồm việc không đứng cạnh hay ôm nhau.
Theo báo Khmer Times, tính đến ngày 2/7 Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 52.350 ca mắc Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, trong đó 45.508 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Tổng số ca tử vong là 660, nhưng đáng ngại là chỉ riêng trong hai tuần trở lại đây đã có hơn 400 người chết.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày sáng hôm qua (1/7) cũng cảnh báo dịch Covid-19 tại nước này sẽ không thể sớm bị loại trừ và sẽ trở thành "thường thái mới" giống như bệnh cúm.
"Không có dấu hiệu cho thấy Covid-19 sẽ biến mất nhanh chóng," ông nói. "Nó có thể bám lấy chúng ta trong thời gian dài, giống bệnh cúm. Điều ta cần làm là thực thi các biện pháp ngăn ngừa mới."
Thủ tướng Hun Sen đã thông báo một loạt giải pháp mới, gồm có tăng cường quản lý các đường biên giới, tổ chức xét nghiệm nhanh ở biên giới, thiết lập các khu cách ly thích hợp. Đặc biệt, những bệnh nhân dương tính với biến thể Delta của virus corona SARS-Cov-2 sẽ phải cách ly bắt buộc trong 21 ngày.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (16:56)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (16:41)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (16:27)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (16:24)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (16:13)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (16:13)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (16:00)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (59 phút trước)
- Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội (1 giờ trước)