Canada chính thức áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9, động thái được xem là bước leo thang mới trong tranh chấp thương mại giữa Ottawa và Washington.

Các biện pháp thuế quan đáp trả Mỹ của Canada bắt đầu có hiệu lực từ 0h01 ngày 8/9, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng và những bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Canada Mark Carney tiếp tục gia tăng.

Theo Guardian, Canada áp mức thuế từ 15-50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 27,6 tỷ CAD (19,95 tỷ USD). Danh sách hàng hóa chịu tác động trải rộng từ thép, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng đến máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và hàng điện tử.

08-1788850385-canada-ap-thue-dap-tra-my-cang-thang-thuong-mai-tiep-tuc-nong-len
Căng thẳng giữa Canada và Mỹ đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ảnh: Kashmir Observer

Đây được cho là những nhóm sản phẩm của Canada chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách thuế nhập khẩu mới mà Mỹ áp dụng.

Chính phủ Canada cho biết động thái này là hệ quả từ quyết định trước đó của Washington về việc áp thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá 27,6 tỷ USD, bắt đầu từ ngày 22/8.

Tuy nhiên, Ottawa cũng đưa ra ngoại lệ đối với các lô hàng Mỹ đang trên đường vận chuyển tới Canada vào thời điểm chính sách thuế mới bắt đầu được áp dụng. Những hàng hóa này sẽ không thuộc diện chịu các biện pháp trả đũa.

Tranh chấp thương mại kéo theo căng thẳng ngoại giao

Quan hệ Canada-Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn trong những tuần gần đây khi tranh chấp thương mại dần lan sang lĩnh vực ngoại giao.

Tuần trước, Thủ tướng Mark Carney kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump "hãy hành động nghiêm túc", trong bối cảnh bất đồng giữa hai nước ngày càng mở rộng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao liên tục đưa ra những chỉ trích nhằm vào Canada và giới lãnh đạo nước này. Một trong những động thái khiến Ottawa phẫn nộ là việc ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng được cho là đã chế giễu Thủ tướng Carney khi nói rằng nhà lãnh đạo Canada thường xuất hiện với tư thế đầy thách thức và tuyên bố sẽ cứng rắn hơn cả ông Trump.

Trước đó, trong tháng 8, Tổng thống Trump công bố mức thuế mới lên tới 50% đối với ô tô và nguyên liệu thô nhập khẩu từ Canada. Ông cáo buộc nước láng giềng đã "trục lợi" từ Mỹ trong nhiều năm, đồng thời khẳng định Washington không cần Canada mà chính Canada mới cần Mỹ.

Bảo vệ tiếng Pháp trở thành điểm vướng mắc

Bên cạnh vấn đề thuế quan, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước còn gặp trở ngại liên quan đến những biện pháp bảo vệ tiếng Pháp tại Canada.

Thủ tướng Carney tuyên bố Canada sẽ không chấp nhận một thỏa thuận thương mại với Mỹ nếu thỏa thuận đó làm suy yếu các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp.

Theo ông Carney, các nhà đàm phán Mỹ xem những biện pháp này là "điều gây khó chịu". Tuy nhiên, tại Quebec, nơi các chính sách bảo vệ tiếng Pháp được duy trì từ lâu, đây được coi là những "quyền lợi chính đáng".

Quebec từ lâu áp dụng các đạo luật nhằm bảo vệ tiếng Pháp và duy trì bản sắc văn hóa riêng. Những quy định này hiện trở thành một trong những điểm bất đồng trong đàm phán thương mại Canada-Mỹ, khi phía Mỹ lo ngại chúng có thể tạo ra bất lợi cho các doanh nghiệp của nước này.

Việc Canada chính thức triển khai các mức thuế đáp trả từ ngày 8/9 cho thấy tranh chấp thương mại giữa hai nước đang bước sang một giai đoạn căng thẳng hơn, đồng thời tiếp tục phủ bóng lên các cuộc đàm phán giữa Ottawa và Washington.

QT (SHTT)