Thủ tướng Mark Carney cho rằng Mỹ cần chấm dứt những màn công kích, chế giễu trên mạng xã hội và nghiêm túc đàm phán nếu muốn tháo gỡ căng thẳng thương mại với Canada.
02-1788337033-thu-tuong-canada-yeu-cau-my-bot-ra-ve-cung-ran-trong-dam-phan-thuong-mai
Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 1/9 lên tiếng yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi cách tiếp cận trong các cuộc đàm phán thương mại, đồng thời kêu gọi Washington “bớt ra vẻ cứng rắn” và tập trung vào đối thoại thực chất.

“Khi người Mỹ ngừng đăng ảnh hay video chế, ngừng mỉa mai, bớt ra vẻ cứng rắn và bắt đầu nghiêm túc đàm phán, chúng tôi sẵn sàng thảo luận”, ông Carney nói. Theo Thủ tướng Canada, những hành động như vậy không giúp ích cho quá trình giải quyết bất đồng, dù ông cho rằng đó là một phần cách vận hành của thể chế dân chủ Mỹ.

Theo ông Carney, cách tiếp cận hiện nay của Mỹ có nguy cơ khiến nhiều ngành công nghiệp Canada trở thành những đơn vị phụ thuộc vào các doanh nghiệp Mỹ. Thậm chí, một số điều khoản có thể khiến các ngành này “dần teo tóp rồi bị xóa bỏ hoàn toàn ngay tại Canada”.

“Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều khoản như vậy”, Thủ tướng Canada nhấn mạnh.

Ông cho biết Washington đang hướng tới một thỏa thuận mà Canada cho là “gây bất lợi” trong những lĩnh vực then chốt. Không chỉ vậy, Mỹ còn thúc đẩy các thay đổi liên quan đến ngôn ngữ tiếng Pháp và việc bảo tồn văn hóa Canada.

Theo ông Carney, chỉ cần một trong những vấn đề trên cũng có thể khiến thỏa thuận giữa hai nước không thể được thông qua.

Thủ tướng Canada đồng thời cáo buộc Washington tìm cách hạn chế khả năng ký kết các thỏa thuận thương mại trong tương lai của Ottawa. Ông khẳng định Canada là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tự quyết định những nước mà mình muốn ký thỏa thuận thương mại tự do.

Phát biểu của ông Carney được đưa ra sau một loạt động thái công kích từ Washington kể từ khi đàm phán thương mại giữa hai nước thất bại hôm 21/8.

Tổng thống Donald Trump đã đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ” và liên tục chế giễu Canada trên mạng xã hội. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Canada không thể “ăn miếng trả miếng” với một nền kinh tế lớn hơn họ 13 lần.

Ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiếp tục đăng trên mạng xã hội hình ảnh hai nữ học viên sĩ quan tại một trung tâm huấn luyện ở tỉnh British Columbia, kèm dòng bình luận “đây là sự thật”, nhằm chế giễu sức mạnh quân đội Canada.

Ông Carney đánh giá bài đăng này “không xứng tầm” với chức vụ của người đăng. Về phía Lầu Năm Góc, cơ quan này giữ nguyên quan điểm và tuyên bố rằng “bài đăng trên X đã tự nói lên tất cả”.

Nhà Trắng cũng tham gia vào những màn công kích trên mạng khi đăng một video được tạo bằng AI, trong đó những con ngỗng Canada mang kiểu tóc giống Tổng thống Trump diễu hành cùng súng ống.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada trong tháng trước đã không thể đi đến thỏa thuận do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Sau khi đàm phán đổ vỡ, Tổng thống Trump lập tức áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Canada cũng chuẩn bị triển khai các mức thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá gần 20 tỷ USD. Những biện pháp này dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9, trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

QT (SHTT)