Ontario cảnh báo có thể tăng giá hoặc dừng xuất khẩu điện sang Mỹ, trong bối cảnh Washington tiếp tục nâng thuế đối với hàng hóa Canada và căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.
25-1787620364-canada-doa-dung-don-dien-dap-tra-my-giua-cang-thang-thuong-mai
Canada đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp điện và khoáng sản quan trọng cho Mỹ. Ảnh: Shutterstock.

Thủ hiến Ontario Doug Ford cảnh báo Canada có thể sử dụng nguồn điện và khoáng sản quan trọng làm đòn bẩy đáp trả nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước lên cao.

Theo đài RT, tuyên bố được ông Ford đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump thông báo mức thuế đối với ô tô, xe tải, phụ tùng ô tô và thép nhập khẩu từ Canada sẽ tăng lên 50% kể từ ngày 1/1/2027. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào tuần trước. Trước đó, Mỹ đã áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada từ ngày 22/8.

Phát biểu ngày 24/8, ông Ford tuyên bố mọi phương án đều có thể được cân nhắc và ông sẽ thực hiện bất cứ điều gì cần thiết. Thủ hiến Ontario cho biết tỉnh này có thể tăng giá điện xuất khẩu sang Mỹ hoặc thậm chí dừng hoàn toàn hoạt động cung cấp điện.

Ông Ford nhấn mạnh Ontario hiện cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại Mỹ. Ông đồng thời cảnh báo nếu Tổng thống Trump tiếp tục tìm cách gây tổn hại cho ngành sản xuất Canada, Washington sẽ phải đối mặt với những hệ quả liên quan đến nguồn điện.

Tổng thống Trump sau đó đáp trả trên mạng xã hội Truth Social, gọi những tuyên bố của ông Ford là “khoa trương” và công kích cá nhân Thủ hiến Ontario. Ông cảnh báo các nhà lãnh đạo Canada phải tuân theo những yêu cầu từ Washington.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ lớn hơn, giàu hơn và mạnh hơn nhiều so với Canada, đồng thời cho rằng Canada không thể tồn tại nếu thiếu nước láng giềng phía nam.

Canada hiện là nhà cung cấp điện nước ngoài lớn nhất cho Mỹ, dù mức độ phụ thuộc của toàn bộ hệ thống điện Mỹ vào nguồn cung từ Canada không cao. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), trong năm 2025, Mỹ nhập khẩu khoảng 24,5 TWh điện từ Canada và xuất khẩu khoảng 16 TWh điện sang nước láng giềng này.

Tính theo mức phụ thuộc ròng, lượng điện trao đổi với Canada chỉ tương đương khoảng 0,2% tổng lượng điện Mỹ tiêu thụ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lại tập trung đáng kể tại những bang giáp biên giới như New York, Michigan và Minnesota, nơi nguồn điện từ Canada có vai trò quan trọng trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Áp lực đối với lưới điện khu vực còn gia tăng khi các công ty công nghệ đẩy mạnh xây dựng những trung tâm dữ liệu siêu lớn phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Các cơ sở này được cho là tiêu thụ lượng điện rất lớn.

Tháng 7/2026, New York đã áp dụng lệnh tạm dừng một năm đối với việc cấp các giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền bang cho những trung tâm dữ liệu siêu lớn mới. Khoảng thời gian này được sử dụng để xây dựng các quy định mới nhằm bảo đảm sự ổn định của lưới điện và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đây không phải lần đầu Ontario sử dụng xuất khẩu điện như một công cụ gây sức ép với Mỹ. Vào tháng 3/2025, Thủ hiến Ford từng áp phụ phí 25% đối với lượng điện xuất khẩu sang 3 bang của Mỹ.

Tuy nhiên, biện pháp này sau đó được đình chỉ khi Tổng thống Trump đe dọa tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm của Canada. Diễn biến mới cho thấy nguồn điện tiếp tục trở thành một trong những công cụ được Ontario cân nhắc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ.

QT (SHTT)