Sự hiện diện của liên quân châu Âu tại Greenland không làm lay chuyển quyết tâm của Washington. Nhà Trắng vừa tái khẳng định việc kiểm soát hòn đảo này vẫn là "ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu", bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Đan Mạch.

Ngày 15/1, tình hình tại Greenland trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đưa ra những tuyên bố đanh thép phản hồi lại việc hàng loạt quốc gia châu Âu điều động binh lính tới hòn đảo này. Theo đó, Washington khẳng định các diễn biến quân sự mới trên thực địa sẽ không tác động đến lộ trình của Mỹ.

"Việc binh lính châu Âu hiện diện ở Greenland không gây ra ảnh hưởng nào tới quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, cũng không hề ảnh hưởng tới mục tiêu giành quyền kiểm soát hòn đảo của Mỹ", bà Leavitt nhấn mạnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Washington Post

Quan chức Nhà Trắng cũng nói thêm rằng, dưới góc nhìn của Tổng thống Trump, việc nắm quyền kiểm soát Greenland được xem là một ưu tiên tối thượng trong chiến lược an ninh quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Washington tuyên bố sẵn sàng cân nhắc mọi phương án cần thiết.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một liên minh gồm 8 quốc gia châu Âu – Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển – đã thông báo triển khai quân đội tới thủ phủ Nuuk. Động thái này được xem là bước đi quyết liệt nhằm củng cố sự hiện diện tại khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận vào ngày 15/1 rằng nhóm binh sĩ đầu tiên đã đặt chân tới thực địa. Ông Macron cũng tiết lộ kế hoạch tăng cường lực lượng trong thời gian tới, bao gồm sự tham gia của đầy đủ các đơn vị thuộc hải quân, lục quân và không quân. Song song đó, Bộ Quốc phòng Đức giải thích việc đưa quân tới Greenland nhằm mục đích tìm hiểu khả năng hỗ trợ Đan Mạch trong việc đảm bảo an ninh khu vực.

Tuy nhiên, tham vọng của Mỹ ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Copenhagen. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã lên tiếng bác bỏ quan điểm của bà Leavitt, gọi ý định kiểm soát Greenland của Mỹ là điều "không thể chấp nhận được".

"Đó hoàn toàn không phải là điều Đan Mạch lẫn Greenland mong muốn. Những nỗ lực này cũng đi ngược lại mọi quy tắc quốc tế về chủ quyền", ông Rasmussen gay gắt chỉ trích.

Giới quan sát nhận định, Greenland đang đứng trước một tương lai đầy bất định giữa những toan tính chiến lược của các cường quốc. Trước đó, vào ngày 14/1, một cuộc gặp gỡ giữa quan chức hòn đảo này với chính quyền Mỹ tại Nhà Trắng đã diễn ra nhưng không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào, khiến cục diện ngoại giao càng trở nên bế tắc.

QT (SHTT)