Theo các ước tính sơ bộ mới nhất, Washington có thể phải tiêu tốn tới 700 tỷ USD, một khoản chi tương đương hơn một nửa ngân sách quốc phòng hàng năm của siêu cường thế giới, để đưa đảo quốc băng giá Greenland thành một phần bản đồ Mỹ của Tổng thống Donald Trump .
Để có thể có được Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ phải tiêu tốn tới 700 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo các tính toán sơ bộ từ giới học giả và cựu quan chức Mỹ, để sở hữu Greenland, Washington có thể phải chi ra khoản tiền tương đương hơn một nửa ngân sách quốc phòng hàng năm. Một quan chức cấp cao tiết lộ rằng Ngoại trưởng Marco Rubio hiện đang khẩn trương soạn thảo đề xuất mua hòn đảo để trình lên Tổng thống trong vài tuần tới.

Ngày 14/1, một cuộc gặp kín kéo dài hai giờ đã diễn ra tại Nhà Trắng giữa Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng hai đại diện ngoại giao từ Đan Mạch và Greenland. Dù ông Lars Lokke Rasmussen, Ngoại trưởng Đan Mạch, mô tả cuộc gặp mang tính "xây dựng", nhưng thực tế cho thấy hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khi Copenhagen và Nuuk tiếp tục khẳng định lập trường: "Greenland không phải để bán".

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã không ngần ngại cảnh báo về một kịch bản tồi tệ nếu Mỹ không hành động sớm. Ông khẳng định Greenland là mảnh ghép không thể thiếu cho hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" (Gold Dome) mà Mỹ đang xây dựng. "Nếu chúng ta không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm – và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!", ông viết.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm này, cho rằng ông Trump là vị Tổng thống duy nhất đủ can đảm để hiện thực hóa một logic chiến lược mà các đời tiền nhiệm đã nhận ra nhưng chưa dám thực hiện. Theo Nhà Trắng, việc Greenland nằm trong tay Mỹ không chỉ làm NATO mạnh hơn mà còn giúp bảo vệ người dân bản địa trước các mối đe dọa hiện đại tại Bắc Cực.

Trái ngược với quyết tâm của Nhà Trắng, người dân Mỹ tỏ ra thờ ơ, thậm chí phản đối kế hoạch này. Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, chỉ 17% cử tri ủng hộ nỗ lực sáp nhập hòn đảo. Đặc biệt, có đến 71% người Mỹ coi việc sử dụng vũ lực quân sự để chiếm Greenland là một "ý tưởng tồi". Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại thương vụ này sẽ gây rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong khối NATO.

Tại Greenland, phản ứng còn gay gắt hơn. Ông Jess Berthelsen, Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Quốc gia Greenland, thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của ông Trump về việc vùng biển này đang bị tàu thuyền Nga và Trung Quốc xâm chiếm: "Chúng tôi hoàn toàn không thấy điều đó ở vùng biển của mình".

Giới lãnh đạo Greenland khẳng định họ đã đấu tranh nhiều năm cho quyền tự quyết và sẽ không chấp nhận việc tương lai của hòn đảo bị quyết định mà không có sự đồng thuận của 57.000 dân cư tại đây. Hiện tại, đa số người dân Greenland vẫn ưu tiên mục tiêu độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Mỹ.

Với diện tích hơn 2,1 triệu km2 cùng nguồn khoáng sản dồi dào chưa khai phá, Greenland vẫn là "viên ngọc" chiến lược nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mộng này, ông Trump sẽ phải đối mặt với một rào cản tài chính khổng lồ cùng sự kháng cự mạnh mẽ từ cả trong và ngoài nước.

QT (SHTT)