Nhằm bảo vệ sự đoàn kết trong nội khối NATO, các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật ngăn cấm chính quyền sử dụng ngân sách quân sự hoặc ngoại giao để kiểm soát đảo tự trị Greenland của Đan Mạch.

Ngày 13/1, Nghị sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa) và Nghị sĩ Jeanne Shaheen (đảng Dân chủ) đã phối hợp đệ trình dự luật mang tên “Bảo vệ sự thống nhất của NATO”. Đây được xem là động thái pháp lý mạnh mẽ nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Donald Trump trong việc đưa quân đội thâu tóm hòn đảo chiến lược Greenland.

Thông tin chi tiết từ văn phòng Nghị sĩ Murkowski cho biết, dự luật này cấm Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng bất kỳ nguồn tài chính nào cho các hoạt động phong tỏa, chiếm đóng hoặc sáp nhập lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO nếu không được sự đồng ý của quốc gia đó.

Hai nghị sĩ lập luận rằng, nỗ lực đơn phương chiếm giữ Greenland không chỉ vi phạm Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà còn trực tiếp phá hoại niềm tin và sự gắn kết của liên minh quân sự này. Theo bà Shaheen, sức mạnh cốt lõi của NATO nằm ở việc tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Việc Mỹ dùng nguồn lực để gây sức ép lên lãnh thổ của đồng minh sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ chung đang bảo vệ chính người dân Mỹ.

Động thái lập pháp này diễn ra trong bối cảnh kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump liên tục khẳng định tầm quan trọng của đảo Greenland đối với an ninh quốc gia Mỹ và bày tỏ mong muốn đưa hòn đảo này thuộc quyền kiểm soát của Washington.

TN (SHTT)