Giữa những diễn biến căng thẳng của cuộc khủng hoảng địa chính trị đương đại, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen vừa chính thức đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai của vùng lãnh thổ tự trị này.

Trong cuộc họp báo diễn ra tại Copenhagen, ông Nielsen khẳng định Greenland lựa chọn duy trì sự gắn kết với Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Hoa Kỳ, đồng thời bác bỏ mọi ý định bị kiểm soát bởi Washington.

14-1768347598-greenland-khuoc-tu-de-nghi-cua-my-khang-dinh-long-trung-thanh-voi-dan-mach.jpg
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Copenhagen. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới. Phía Nhà Trắng lập luận rằng vị trí địa lý chiến lược cùng nguồn tài nguyên dồi dào của Greenland đóng vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ trong việc răn đe Nga và Trung Quốc. 

Dù ông Trump không loại trừ khả năng dùng vũ lực, song Washington vẫn nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là đàm phán mua lại vùng lãnh thổ này. Trước động thái được coi là "sức ép phi lý" từ đồng minh thân cận nhất, Thủ hiến Nielsen nhấn mạnh rằng người dân Greenland không hề mong muốn thuộc sở hữu của Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Đứng về phía Greenland, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận Copenhagen đang đối mặt với một thời khắc quyết định trong cuộc đối đầu ngoại giao đầy cam go. Bà khẳng định Đan Mạch sẵn sàng bảo vệ luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân vùng lãnh thổ tự trị. Quan điểm này hiện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, bà Frederiksen cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh tại Bắc Cực với cả Mỹ và NATO, dù dự báo rằng những khó khăn lớn nhất vẫn còn nằm ở phía trước.

Để hạ nhiệt cơn sốt ngoại giao này, một cuộc gặp quan trọng dự kiến diễn ra vào ngày 14/1 tại Nhà Trắng giữa các quan chức cấp cao của Đan Mạch, Greenland với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông sẽ trực tiếp phản bác các lập luận an ninh mà phía Copenhagen cho là bị thổi phồng và sai thực tế. 

Kết quả của cuộc hội đàm này được kỳ vọng sẽ làm rõ liệu những nỗ lực ngoại giao có thể giúp giải quyết được tham vọng sở hữu Greenland của chính quyền ông Trump hay không.

PTH (SHTT)