Đứng trước sức ép ngày càng lớn từ Washington, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã chính thức lên tiếng khẳng định lập trường, chọn duy trì liên minh với Đan Mạch thay vì chấp nhận sự kiểm soát của Mỹ.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Copenhagen 

Ngày 13/1, trong cuộc họp báo chung tại Copenhagen cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen đã đưa ra tuyên bố mang tính bước ngoặt nhằm đáp trả những lời đe dọa thâu tóm hòn đảo liên tục từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Nielsen khẳng định rõ ràng: "Nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi chọn Đan Mạch. Chúng tôi chọn NATO, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU)".

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 14/1. Thủ hiến Greenland nhấn mạnh đây là thời điểm các đối tác truyền thống cần sát cánh bên nhau để đối phó với những biến động địa chính trị mới.

Đồng tình với quan điểm này, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen thừa nhận việc đương đầu với áp lực từ một đồng minh thân cận lâu năm là điều không hề dễ dàng và "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Bà cũng cảnh báo rằng, dù đã có những động thái cứng rắn, giai đoạn khó khăn nhất trong mối quan hệ này có lẽ vẫn còn ở phía trước.

Tham vọng sở hữu Greenland của Tổng thống Donald Trump đã nóng trở lại ngay sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1 vừa qua. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng việc kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản này là nhiệm vụ cấp thiết nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc. Ông Trump khẳng định vị trí chiến lược của Greenland là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và tuyên bố Washington sẽ giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này "bằng cách này hay cách khác".

Tuy nhiên, ý định của chủ nhân Nhà Trắng đang vấp phải "bức tường" dư luận mạnh mẽ. Các cuộc thăm dò trước đây cho thấy người dân Greenland phản đối quyết liệt kịch bản thuộc về Mỹ, trong khi đa số vẫn giữ khát vọng về một nền độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch trong tương lai.

Để củng cố mối quan hệ và xoa dịu những rạn nứt, phía Đan Mạch trong những tháng qua đã cam kết đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và y tế cho Greenland. Đồng thời, Copenhagen cũng nỗ lực giảm bớt căng thẳng với chính quyền ông Trump bằng cách tăng cường ngân sách quốc phòng tại vùng Bắc Cực, nổi bật là thương vụ mua thêm 16 máy bay chiến đấu F-35 để củng cố năng lực quân sự trong khu vực.

QT (SHTT)