-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
Thế giới
16/04/2021 22:36Căng thẳng với Nga leo thang, Mỹ cân nhắc điều thêm quân đến Ukraina
Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraina Kristina Kvien đưa ra tuyên bố trên hôm 16/4, tiếp sau buổi lễ chào mừng đợt thứ 8 luân chuyển các chuyên gia quân sự Mỹ đến Ukraina để huấn luyện binh sĩ nước sở tại. Bà Kvien lưu ý thêm rằng, chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 125 triệu USD cho Kiev, bao gồm kinh phí đào tạo, trang bị và cố vấn cho quân đội Ukraina.

Bà Kvien nói, Ukraina cần sự hỗ trợ để chống lại "hành động gây hấn do Nga hậu thuẫn ở Donbas". Quyền đại sứ đồng thời nhấn mạnh, Kiev không phải chịu trách nhiệm về việc bùng phát chiến sự hiện thời ở khu vực miền đông đất nước, vốn đã bị chiến tranh tàn phá.
Theo Sputnik, các phát biểu của bà Kvien trái ngược với quan điểm của Điện Kremlin. Nhà chức trách Nga chủ yếu đổ lỗi cho Ukraina vì đã không kiểm soát được binh lính và không hoàn thành các nghĩa vụ của họ theo Hiệp định Minsk.
Về phần mình, Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal mới đây cũng yêu cầu Mỹ mở rộng chương trình huấn luyện quân đội ở nước này với lí do việc đó rất cần để ứng phó với Nga.
Cuộc xung đột ở Donbass bắt đầu từ năm 2014 sau khi phe đối lập được các chính phủ phương Tây hậu thuẫn đã thực hiện một cuộc đảo chính ở Ukraina, buộc tổng thống dân cử phải rời nhiệm sở. Cuộc chính biến do các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc quốc gia tiến hành đã làm dấy lên lo ngại ở miền đông Ukraina rằng các nhà lãnh đạo mới sẽ đàn áp những cộng đồng dân cư nói tiếng Nga, khiến các vùng Donbass và Lugansk đơn phương tuyên bố ly khai.
Kiev đáp trả bằng cách xếp họ là những phần tử khủng bố và phát động chiến dịch quân sự trừng phạt, khiến hàng nghìn người, bao gồm cả dân thường, thiệt mạng ở hai khu vực ly khai. Giao tranh kết thúc khi cả hai bên ký Hiệp định Minsk vào năm 2015.
Dưới sự trung gian hòa giải của các chính phủ châu Âu và Nga, các phe phái đối lập đã nhất trí thực hiện một số bước nhất định để chấm dứt xung đột và tái hợp nhất Donbass cũng như Lugansk vào Ukraina, đồng thời giải quyết các mối quan ngại của họ. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, Moscow liên tục cáo buộc Kiev đã không thực hiện thỏa thuận bằng cách trốn tránh các nghĩa vụ của họ một cách có hệ thống.
Theo Tuấn Anh (Vietnamnet.vn)








- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (09:40)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (09:38)
- Công thức của ông Phạm Nhật Vượng (09:35)
- Sơn Tùng M-TP không muốn làm ca sĩ nữa rồi à, giờ lên sân khấu hít đất tưởng PT phòng gym! (09:33)
- Thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn nhập từ nước ngoài (09:30)
- Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng (09:29)
- Đại lý Mercedes bị tố gây hỏng xe khách, báo giá thay động cơ “trên trời” (09:22)
- Bé 5 tuổi gây sốt mạng khi cùng mẹ chinh phục top 5 đỉnh núi cao nhất Việt Nam (09:21)
- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)




