Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẵn sàng kích hoạt lại các cuộc không kích nếu Iran không "biết điều" sau thỏa thuận sơ bộ. Lời đe dọa được đưa ra ngay trước thềm lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ.
17-1781708427-canh-bao-tu-ong-trump-san-sang-tai-khoi-dong-bom-dan-neu-iran-khong-biet-dieu
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước giới truyền thông khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng văn bản vừa đạt được với Iran mới chỉ dừng lại ở mức độ một bản ghi nhớ chứ chưa phải là phiên bản cuối cùng. Thỏa thuận dự kiến sẽ được đại diện hai quốc gia đặt bút ký kết chính thức vào ngày 19/6 tới đây tại Thụy Sĩ.

Ngay trước khi bước vào cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, người đứng đầu Nhà Trắng đã đưa ra những lời cảnh báo vô cùng gay gắt. Ông khẳng định nếu bản thân cảm thấy không hài lòng với các diễn biến tiếp theo, phía Mỹ sẽ ngay lập tức khai hỏa trở lại. Ông Trump tuyên bố đanh thép rằng nếu phía Iran không biết điều, quân đội Mỹ sẽ ném bom thẳng vào đầu họ, đồng thời cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này đã không biết cách cư xử trong suốt 47 năm qua.

Tổng thống Mỹ cũng làm rõ một chi tiết quan trọng rằng bản ghi nhớ hiện tại hoàn toàn không bao gồm điều khoản dỡ bỏ ngay lập tức các biện pháp trừng phạt mà Washington đang áp đặt lên Tehran. Mặc dù đưa ra những lời răn đe quân sự nặng nề, ông Trump vẫn dành nhiều lời ca ngợi cho thỏa thuận khung này khi đánh giá đây là một văn bản cực kỳ mạnh mẽ mà hầu hết mọi người đều đang rất hài lòng, dù chưa ai biết rõ toàn bộ nội dung chi tiết bên trong. 

Theo góc nhìn của nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận này sẽ tạo ra một cú hích khổng lồ cho nền kinh tế toàn cầu, giúp thế giới tránh khỏi một cuộc đại suy thoái và thị trường đang tỏ ra hào hứng hơn bao giờ hết. Ông cũng dự báo giá dầu, vốn đang tiến sát mức thấp nhất trong ba tháng qua vào ngày 17/6, sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa, thậm chí xuống thấp hơn cả giai đoạn trước khi chiến sự nổ ra.

Về phía Tehran, chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra phản hồi trực tiếp nào đối với những tuyên bố đầy mùi thuốc súng của ông Trump. Trước đó, vào ngày 15/6, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei từng bày tỏ thái độ vô cùng ngờ vực đối với đồng minh bên kia đại dương, ngay cả khi hai bên đã tiến tới một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành động chiến sự. 

Ông Baqaei thẳng thắn chia sẻ rằng sự hoài nghi sâu sắc này bắt nguồn từ một lịch sử lâu dài với những hành vi sai trái từ phía các nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước nếu muốn giành lại lòng tin từ phía Tehran.

Mặc dù chính quyền hai nước vẫn chưa công bố chính thức các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hòa bình, truyền thông Mỹ cùng ngày đã đăng tải nội dung chi tiết của bản thỏa thuận gồm 14 điểm mà hai bên đã thống nhất. Văn bản này có nhiều điểm tương đồng lớn với bản dự thảo do truyền thông Iran công bố một ngày trước đó. Các nội dung cốt lõi bao gồm việc lập tức chấm dứt mọi hành vi giao tranh trên toàn bộ các mặt trận, phía Mỹ sẽ tiến hành dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với hệ thống cảng biển của Iran, đồng thời hai bên sẽ cùng thiết lập một quỹ tái thiết có giá trị lên tới 300 tỷ USD.

QT (SHTT)