Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích trụ sở Tân Thiên Địa để yêu cầu giáo chủ đi xét nghiệm Covid-19

Ông Lee Jae-myung, thống đốc tỉnh Gyeonggi nơi Tân Thiên Địa đặt trụ sở, cùng cảnh sát và lực lượng phản ứng nhanh đã tới trụ sở Tân Thiên Địa ở thành phố Gapyeong để yêu cầu người sáng lập giáo phái Lee Man-hee xét nghiệm Covid-19.

Korea JoongAng Daily dẫn thông tin từ nhà chức trách tỉnh Gyeonggi cho biết giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee cùng hai trợ lý đã tiến hành xét nghiệm tại Văn phòng Y tế công cộng thành phố Gwacheon vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 02/03 (giờ địa phương).

Chính quyền tỉnh Gyeonggi sau đó đã gửi mẫu bệnh phẩm cho Viện Y tế và Môi trường tỉnh Gyeonggi, nơi xác nhận rằng Lee cùng hai trợ lý âm tính với chủng mới coronavirus.

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, ông Lee Man-hee cũng đã cho phóng viên thấy kết quả xét nghiệm âm tính mà trước đó ông đã thực hiện ở một bệnh viện.

Cảnh sát Hàn Quốc đột kích trụ sở Tân Thiên Địa để yêu cầu giáo chủ đi xét nghiệm Covid-19
Lee Man Hee cùng một trợ lý tại buổi họp báo chiều 02/03 (Ảnh: Yonhap)

Tuy vậy, giới chức tỉnh Gyeonggi vẫn yêu cầu Lee thực hiện xét nghiệm tại một thể chế công để đảm bảo minh bạch. Sau khi Lee kết thúc buổi họp báo chiều 02/03, nhà chức trách địa phương đã cố gắng tiếp cận để lấy mẫu bệnh phẩm từ ông, nhưng bị tín đồ Tân Thiên Địa ngăn cản.

Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung sau đó tuyên bố sẽ đích thân tới tìm Lee Man-hee, cảnh báo giáo chủ Tân Thiên Địa rằng ông sẽ cho người bắt giữ ông này nếu không chấp nhận làm lại xét nghiệm. Theo Điều 42 Luật Kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc, bộ trưởng y tế, thống đốc và thị trưởng được phép yêu cầu người nghi nhiễm xét nghiệm.

Thống đốc Lee Jae-myung tối cùng ngày đã cùng cảnh sát và lực lượng phản ứng nhanh đã tới Cung điện Hòa bình, trụ sở của Tân Thiên Địa ở thành phố Gapyeong, tuy vậy khi đó Lee Man-hee đã rời nơi này. Hiện nhà chức trách chưa nắm được thông tin về tung tích của Lee Man-hee.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Choo Mi-ae đã đề nghị các công tố viên đột kích vào các nhà thờ của Tân Thiên Địa, đồng thời yêu cầu họ truy cứu trách nhiệm tín đồ giáo phái này nếu phát hiện ra hành vi cản trở công tác phòng, chống dịch.

Thị trưởng Seoul Park Won-soon cũng đề nghị cơ quan công tố điều tra Lee Man-hee tội thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả chết người.

Giáo phái Tân Thiên Địa được cho là có liên quan tới đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Một nữ tín đồ Tân Thiên Địa được chẩn đoán mắc Covid-19 mà truyền thông nước này gọi là "Bệnh nhân 31" có thể đã lây bệnh cho nhiều người sau khi bà này tham dự nhiều buổi lễ thánh tại nhà thờ ở Daegu.

Theo thông tin từ nhà chức trách, khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)