-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/01/2021 20:35Cảnh sát Quốc hội Mỹ thiệt mạng trong vụ bạo loạn
Sĩ quan Brian D. Sicknick tử vong vào lúc 21 giờ 30 hôm 07/01, Cảnh sát Quốc hội Mỹ thông báo. Sicknick đã công tác tại đơn vị này từ năm 2008.
Sĩ quan cảnh sát Sicknick được điều động đối phó với người biểu tình hôm 06/01 và "bị thương khi xô xát với người biểu tình," thông báo của Cảnh sát Quốc hội Mỹ cho biết, dù các quan chức không nêu rõ tình trạng chấn thương của anh, hoặc anh đã đối phó với đám đông như thế nào. Sau khi bị thương, Sicknick trở về văn phòng đơn vị, gục ngã và được đưa tới bệnh viện.
"Sở Cảnh sát Quốc hội Mỹ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất với gia đình và bạn bè của Sĩ quan Sicknick về sự mất mát này, đồng thời tiếc thương sự mất mát một người bạn, một người đồng nghiệp," thông báo cho biết.
Trước đó, các hãng truyền thông đã đưa tin về cái chết của anh quá sớm, trong thời điểm anh vẫn được cấp cứu.
Điều tra viên chuyên về các vụ án giết người thuộc Sở cảnh sát Washington D.C. đã tham gia công tác điều tra, theo New York Times.
Ngoài Sicknick, bốn người khác đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01. Ashli Babbitt, một cựu binh không quân Mỹ tham gia biểu tình với tư cách người ủng hộ ổng Trump, đã bị một sĩ quan cảnh sát nổ súng bắn chết trong tòa nhà Quốc hội. Ba người khác tử vong vì gặp phải "tình huống y tế khẩn cấp," các quan chức cho hay.
Giới chức cho biết khoảng 50 sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ việc khi họ cố gắng khống chế đám đông vượt qua rào chắn, ném nhiều vật thể, phá cửa sổ và cửa ra vào của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nhiều cảnh sát bị kéo vào đám đông hoặc bị ném các vật thể vào mặt.
Cảnh sát Quốc hội cho biết đã bắt giữ 14 người trong vụ bạo loạn, trong đó có hai người bị bắt vì tấn công cảnh sát. Lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã bắt giữ hàng chục người khác, chủ yếu do đột nhập bất hợp pháp và vi phạm lệnh giới nghiêm đêm 06/01.
Steven Sund, trưởng đơn vị Cảnh sát Quốc hội Mỹ đã từ chức hôm 07/01 sau khi chịu sức ép từ các lãnh đạo quốc hội.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)