Ông Jensen Huang đã tham gia chuyến công du Trung Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump, dấy lên hy vọng về đối thoại công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh.
13-1778660517-ceo-nvidia-jensen-huang-tham-gia-chuyen-cong-du-trung-quoc-cua-ong-trump-ngoai-ra-con-nhung-dai-gia-cong-nghe-nao
CEO NVvidia Jensen Huang (Ảnh: Reuters)

Ông Jensen Huang được nhìn thấy bước lên chuyên cơ Air Force One trong chặng dừng tiếp nhiên liệu tại Anchorage (Alaska), theo truyền thông Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, trong khi Tổng thống Trump không rời máy bay tại điểm dừng này, ông Huang đã kịp thời có mặt để bắt đầu hành trình tới Trung Quốc. Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung giải thích rằng lịch trình của ông Huang đã thay đổi vào giờ chót và "mọi thứ đơn giản là trùng khớp đúng thời điểm".  

Động thái kể trên được đánh giá là một thay đổi bất ngờ, bởi cho đến tối ngày 12/5, ông Huang vẫn không có tên trong danh sách chính thức. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, chính CEO Nvidia cũng từng lấp lửng rằng ông sẽ tham gia chuyến đi "nếu được mời". Phía Nvidia sau đó đã xác nhận thông tin này và cho biết: “Ông Jensen tham dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền”. 

Sự hiện diện của ông Huang đã ngay lập tức dấy lên những kỳ vọng về một cuộc đối thoại thực chất giữa Washington và Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng. 

Bà Laila Khawaja, Giám đốc nghiên cứu tại Gavekal Technologies, nhận định rằng việc ông Huang được bổ sung vào phút chót phản ánh nỗ lực vận động hành lang cá nhân nhiều hơn là sự thay đổi lập trường của Washington. Bà nhấn mạnh: “Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ là vấn đề phức tạp và nhạy cảm về chính trị, khó có khả năng đạt đột phá lớn trong một hội nghị ngắn ngày”. 

Dù Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ đặt vấn đề hạn chế công nghệ lên bàn đàm phán, nhưng khả năng Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện vẫn ở mức rất thấp. Tâm điểm của các cuộc thảo luận có thể xoay quanh dòng chip GPU H200 của Nvidia. Đây là dòng sản phẩm đã được Mỹ cho phép xuất khẩu từ năm ngoái nhưng vẫn đang chờ Bắc Kinh cấp phép nhập khẩu. Theo bà Khawaja, nếu đàm phán thuận lợi, Trung Quốc có thể cho phép nhập khẩu hạn chế dòng chip này như một minh chứng cho sự cởi mở của thị trường nội địa.

Đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Trump lần này gồm 17 CEO hàng đầu, ít hơn so với 27 lãnh đạo trong chuyến thăm năm 2017. Ngoài Jensen Huang, danh sách còn có những nhân vật như Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX), Tim Cook (Apple), cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn như Boeing, GE Aerospace, và Qualcomm. Đáng chú ý, CEO Chuck Robbins của Cisco dù nhận được lời mời nhưng đã phải từ chối do trùng với lịch công bố kết quả kinh doanh của công ty. 

PV (SHTT)