Tháp tùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc là dàn lãnh đạo công nghệ quyền lực như Elon Musk, Tim Cook, hứa hẹn những đột phá thương mại quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn.

Nhà Trắng vừa chính thức công bố danh sách phái đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5. Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi quy tụ những tên tuổi quyền lực nhất giới kinh doanh Mỹ, bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như BlackRock, Boeing, Meta và Visa.

12-1778568154-dan-sieu-ceo-elon-musk-tim-cook-thap-tung-tong-thong-trump-cong-du-trung-quoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Phái đoàn hùng hậu này đại diện cho các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế Mỹ từ công nghệ, hàng không đến tài chính và mạng xã hội. Sự hiện diện của các CEO diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại mới và thắt chặt kiểm soát dòng chảy hàng hóa nhạy cảm giữa hai cường quốc.

Theo lịch trình từ Nhà Trắng, sau lễ đón chính thức vào sáng 14/5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành hội đàm quan trọng, sau đó cùng tham quan Thiên Đàn và dự quốc yến. Trước khi kết thúc chuyến thăm vào ngày 15/5, hai nhà lãnh đạo sẽ có buổi tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017, đánh dấu một bước đi mới sau cuộc gặp gần nhất giữa hai lãnh đạo tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.

Trọng tâm của chuyến công du lần này là đề xuất thành lập "Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung" và "Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung" nhằm tối ưu hóa giao thương song phương. Boeing cùng nhiều doanh nghiệp Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào việc giành được các đơn hàng khổng lồ về máy bay, nông sản và năng lượng từ phía Bắc Kinh.

Dù quan hệ hai nước vẫn còn những nút thắt khó gỡ về thuế quan, vấn đề Đài Loan và cuộc đua trí tuệ nhân tạo, chuyến đi lần này được xem là nỗ lực cụ thể để ổn định hóa quan hệ. Sau giai đoạn căng thẳng đầu nhiệm kỳ hai, sự ấm lên trong quan hệ từ cuối năm ngoái đang mở ra hy vọng về một giai đoạn hợp tác thực chất hơn giữa Washington và Bắc Kinh.

QT (SHTT)