Cảnh sát Toronto vừa phanh phui một mạng lưới tội phạm quy mô lớn với sự tiếp tay đắc lực của chính những người đang thực thi pháp luật. Vụ việc không chỉ gây sốc bởi tính chất nghiêm trọng của các tội danh mà còn là lời cảnh báo về tầm vòi bạch tuộc của tội phạm có tổ chức hiện nay.
Các quan chức cảnh sát thông báo cho các phóng viên tại Trụ sở Cảnh sát Khu vực York ở Aurora, Ontario. Ảnh: Getty Images.

Trong một thông báo đầy bất ngờ vào ngày 5/2, Sở Cảnh sát Toronto xác nhận đã bắt giữ 8 sĩ quan và cựu sĩ quan cảnh sát. Những người này bị cáo buộc “nhúng chàm” thông qua hàng loạt hành vi phạm pháp như nhận hối lộ, bảo kê cho các đường dây buôn bán ma túy và lấy trộm tài sản cá nhân ngay tại cơ quan công quyền. Nghiêm trọng hơn, các sĩ quan này còn bị nghi ngờ đã tuồn thông tin mật để tội phạm thực hiện các vụ nổ súng và tham gia vào âm mưu ám sát một cán bộ quản giáo.

Sự việc bắt đầu bị đưa ra ánh sáng từ tháng 6/2025 thông qua chiến dịch mang tên “Dự án South”. Cuộc điều tra được kích hoạt sau một vụ mưu sát nhân viên quản giáo tại nhà tù Toronto. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy 3 đối tượng bịt mặt, mang theo vũ khí đã tiếp cận nhà riêng của nạn nhân và đâm vào xe cảnh sát đậu tại sân.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bàng hoàng phát hiện một số cảnh sát đã lợi dụng quyền hạn để thu thập dữ liệu cá nhân trái phép, sau đó cung cấp cho các tổ chức tội phạm để thực hiện các hành vi thanh trừng và tấn công. Tính đến nay, hơn 30 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có Brian Da Costa – kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu ma túy xuyên lục địa. Trong đợt truy quét vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát đã thu giữ tới 76 kg cần sa và fentanyl chuẩn bị được vận chuyển sang châu Âu.

Ảnh chụp màn hình từ camera hồng ngoại của trực thăng cảnh sát Toronto về một vụ việc. Nguồn ảnh: Cảnh sát Toronto.

Cảnh sát trưởng Toronto, ông Myron Demkiw, không giấu nổi sự thất vọng khi công bố các cáo buộc liên quan đến đồng nghiệp. Ông nhận định tội phạm có tổ chức giống như một "chất ăn mòn" xã hội và việc chúng thâm nhập vào lực lượng cảnh sát là điều không thể chấp nhận được. Theo ông, tác hại từ sự phản bội này còn lớn hơn nhiều so với những sai phạm trực tiếp, bởi nó làm lung lay niềm tin của người dân vào công lý.

Phó cảnh sát trưởng vùng York, ông Ryan Hogan, tiết lộ thêm rằng các sĩ quan tha hóa còn tiếp tay cho việc lấy cắp bằng lái xe, hộ chiếu và thẻ bảo hiểm y tế từ chính các cơ sở cảnh sát. Để phục vụ chiến dịch điều tra khổng lồ này, hơn 400 sĩ quan từ nhiều cấp khác nhau của khu vực York, thành phố Toronto và tỉnh bang Ontario đã được huy động.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Sở Cảnh sát Toronto tuyên bố sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các vụ án mà 8 sĩ quan bị cáo buộc từng thụ lý. Mục tiêu của cuộc kiểm tra này là xác định xem các kết quả điều tra trước đây có bị điều hướng sai lệch hay không.

Dù khẳng định những người bị buộc tội không đại diện cho hơn 8.000 thành viên còn lại của đơn vị, ông Demkiw cam kết sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra trung thực và nghiêm túc để bịt kín các lỗ hổng quản lý. Hiện tại, những cảnh sát "nhúng chàm" đang chờ đợi ngày ra hầu tòa để chịu trách nhiệm cho hành vi phản bội phù hiệu và niềm tin của công chúng.

QT (SHTT)