Trong một động thái chưa từng có tiền lệ nhằm minh bạch hóa cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, Quân đội Hoàng gia Thái Lan vừa tổ chức một chuyến thị sát thực địa đặc biệt, đưa các đặc vụ FBI và tùy viên quân sự từ 20 quốc gia tiến sâu vào khu vực biên giới "nóng" giữa Thái Lan và Campuchia.
Quân đội Thái Lan mời tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” ở khu vực biên giới. Ảnh: The Nation.

Chuyến thị sát diễn ra vào ngày 2/2 tại khu vực cửa khẩu Chong Chom (tỉnh Surin, Thái Lan), đối diện trực tiếp với thị trấn O’Smach thuộc tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. Đây được xem là điểm nóng nhức nhối về tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian qua. Tại đây, lực lượng chức năng đã nhận diện hai "trung tâm điều hành" khổng lồ là O’Smach Resort và Royal Hill.

Đáng chú ý, khu phức hợp Royal Hill được mô tả như một "thành phố thu nhỏ" phục vụ tội phạm với 3 tòa nhà cao 6 tầng. Đây không chỉ là nơi lưu trú mà còn là công xưởng làm việc của hàng ngàn đối tượng thuộc các đường dây lừa đảo đa quốc gia. Khu vực này được trang bị đầy đủ từ tòa nhà điều hành riêng biệt cho đến các cửa hàng tiện ích, tạo thành một hệ sinh thái khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bên trong các tòa nhà, đoàn kiểm tra đã phát hiện những bằng chứng gây sốc về sự chuyên nghiệp và tinh vi của tội phạm. Các đối tượng đã kỳ công xây dựng những bối cảnh giả mạo hoàn hảo, mô phỏng chính xác văn phòng làm việc của các ngân hàng hay trụ sở cảnh sát nhằm tạo lòng tin tuyệt đối khi thực hiện các cuộc gọi lừa đảo qua video. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được danh sách nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng một lượng lớn đồng phục cảnh sát giả.

Trước những thắc mắc về việc các tòa nhà vẫn sáng đèn vào ban đêm dù được cho là đã bị bỏ hoang, Trung tướng Teeranan giải thích rằng các công trình này đã được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Mặc dù các chốt quan sát của Thái Lan ghi nhận có ánh sáng, nhưng thực tế bên trong hiện không còn người lưu trú.

Theo số liệu thống kê được Trung tướng Teeranan công bố, quy mô của các trung tâm này là cực lớn khi từng là nơi trú ngụ của khoảng 8.000 đến 10.000 người tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Một đợt tháo chạy quy mô lớn khỏi O’Smach đã được ghi nhận vào tháng 12/2025, thời điểm xảy ra các biến động quân sự tại khu vực biên giới.

Việc mời FBI và các quốc gia lân cận tham gia thị sát là một phần trong chiến lược minh bạch hóa thông tin của Thái Lan. Trung tướng Teeranan khẳng định, mục tiêu của quân đội là xây dựng hồ sơ chứng cứ vững chắc và giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tính chất nguy hiểm của tội phạm tại biên giới Chong Chom - O’Smach.

Trong thời gian tới, Thái Lan cam kết sẽ duy trì triển khai quân đội tại các vị trí đã thống nhất theo tuyên bố chung. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết thông qua các cơ chế ngoại giao và quân sự song phương, đặc biệt là thông qua Ủy ban Biên giới Chung (JBC) và Ủy ban Biên giới Tổng hợp (GBC), nhằm triệt để xóa sổ các ổ nhóm tội phạm đang đe dọa an ninh khu vực.

QT (SHTT)