Tòa án Hình sự Thái Lan vừa đưa ra một phán quyết gây xôn xao dư luận khi tuyên phạt doanh nhân Prasit Jeawkok mức án kỷ lục lên tới 1.210 năm tù. Đây là kết cục sau chuỗi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công chúng thông qua các mô hình đầu tư và cho vay bất hợp pháp.

Ngày 28/12, truyền thông Thái Lan chấn động trước thông tin doanh nhân Prasit Jeawkok cùng các đồng phạm bị kết án nghiêm khắc sau hàng loạt hành vi lừa đảo công chúng. Theo tờ Bangkok Post, các công tố viên thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên đã hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với ông Prasit, hai doanh nghiệp gồm Công ty Nuea Lok Co, Ltd., Công ty đại chúng Web Sawasdee cùng một số cá nhân liên quan.

29-1766969799-thai-lan-doanh-nhan-nhan-an-phat-ky-luc-hon-1200-nam-tu-vi-voi-bach-tuoc-lua-dao.jpg
Doanh nhân Prasit Jeawkok (Ảnh: Nation).

Hồ sơ vụ án cho thấy, nhóm đối tượng này đã cùng nhau thực hiện các hành vi gian lận tinh vi, vi phạm nghiêm trọng Luật Huy động vốn từ công chúng và Luật Tội phạm Máy tính. Bằng cách vẽ ra các mô hình đầu tư và cho vay trái phép hấp dẫn, ông Prasit và đồng bọn đã dụ dỗ một số lượng khổng lồ nạn nhân sập bẫy.

Tòa án xác định ông Prasit phạm tới 242 tội danh. Với mức phạt 5 năm tù cho mỗi tội danh, tổng hình phạt mà doanh nhân này phải nhận lên tới 1.210 năm tù. Sau khi xem xét sự hợp tác trong quá trình điều tra, tổng mức án của ông được giảm xuống còn 806 năm 8 tháng. Trong khi đó, hai công ty của ông bị phạt hàng triệu USD và phải liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân. Một đồng phạm khác tên Wimgrit cũng nhận mức án tổng cộng hơn 111 năm cho vai trò hỗ trợ đường dây này, sau đó được giảm xuống còn hơn 74 năm.

Dù những con số trên gây choáng váng cho dư luận, nhưng theo quy định của luật pháp Thái Lan, mức án tù thực tế tối đa mà một phạm nhân phải thi hành chỉ là 20 năm. Điều này đồng nghĩa với việc cả ông Prasit và đồng phạm Wimgrit sẽ chỉ chấp hành án phạt trong hai thập kỷ, bất chấp tổng số năm tù trên danh nghĩa lên tới hàng thế kỷ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên doanh nhân này đối mặt với các bản án "khủng". Trước đó, vào ngày 3/7/2023, ông Prasit cũng đã bị tuyên phạt 1.155 năm tù trong một vụ án lừa đảo khác với yêu cầu bồi thường lên tới hơn một tỷ baht. Tuy nhiên, tương tự như phán quyết mới nhất, mức án tối đa mà ông phải ngồi tù khi đó vẫn bị giới hạn ở con số 20 năm.

Sự việc lần này là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về vấn nạn huy động vốn trái phép tại Thái Lan. Dù luật pháp có những giới hạn về thời gian thi hành án, nhưng các bản án hàng nghìn năm vẫn được đưa ra như một thông điệp đanh thép về sự nghiêm minh và quyết tâm trừng trị các tội phạm kinh tế của cơ quan chức năng xứ sở Chùa Vàng.

QT (SHTT)