Thế giới

Chân dung nguyên Phó Chủ tịch chính hiệp tỉnh ở Trung Quốc vừa bị khai trừ đảng

Nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Cát Lâm Trương Hiểu Bái hôm 28/6 đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

“Trương Hiểu Bái đã từ bỏ nguyện vọng và sứ mệnh ban đầu của bản thân, đánh mất ý thức và Điều lệ Đảng cũng như phớt lờ tinh thần ‘Quy định 8 điểm của Trung ương’ về việc cải thiện hành vi công chức; tham gia vào các bữa tiệc ảnh hưởng tới sự công bằng trong công việc của bản thân; sử dụng quyền lực có trong tay để nâng đỡ một số cá nhân và doanh nghiệp ở tỉnh Cát Lâm, từ đó nhận hối lộ nhiều tài sản bất chính…”, tờ China News dẫn thông cáo được Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) công bố hôm 28/6, viết. 

Chân dung nguyên Phó Chủ tịch chính hiệp tỉnh ở Trung Quốc vừa bị khai trừ đảng
Cựu quan chức Trương Hiểu Bái. Ảnh: The Paper

“Những hành vi của Trương đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới ‘chính trị sinh thái’ của tỉnh Cát Lâm. Do vậy, căn cứ vào những quy định ghi trong ‘Điều lệ xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc’ cùng sự chấp thuận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi quyết định khai trừ đảng đối với ông Trương Hiểu Bái, tiến hành tịch thu tài sản bất chính của cựu quan chức này, đồng thời chuyền hồ sơ cho viện kiểm sát xem xét và khởi tố theo quy định pháp luật”, thông cáo viết thêm. 

Tuy nhiên, bản thông cáo trên không tiết lộ số tiền Trương nhận hối lộ trong thời gian công tác hàng chục năm ở tỉnh Cát Lâm.

Theo tờ China Daily, Trương Hiểu Bái sinh năm 1957 tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông này được cử đi học ở Đại học Công nghệ Cát Lâm. Nhờ những kiến thức được học, Trương nhanh chóng được điều về làm việc ở Nhà máy cơ khí số 1 Cát Lâm. Tháng 1/1982, Trương được bổ nhiệm làm phó giám đốc một phân xưởng của nhà máy này. Tháng 7/1984, Trương gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 2/1998, Trương được đề bạt làm Phó Giám đốc Ủy ban Kinh tế và thương mại thành phố Cát Lâm. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới 2001, ông này lần lượt giữ một số chức vụ quan trọng như Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Công nghiệp hóa chất Cát Lâm (1/1999); Phó Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Ủy ban thường vụ Công ty TNHH hóa chất Cát Lâm (12/2000); Tổng Giám đốc kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH hóa chất Cát Lâm (8/2001).

Chân dung nguyên Phó Chủ tịch chính hiệp tỉnh ở Trung Quốc vừa bị khai trừ đảng - 1
Trương, khi còn làm Thị trưởng thành phố Cát Lâm, dự một sự kiện. Ảnh: Baidu

Tháng 1/2005, Trương được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cát Lâm. Tháng 1/2007, Trương lên làm Thị trưởng thành phố Cát Lâm. Đến tháng 4/2011, ông này được đề bạt vào chức Bí thư Thành ủy Cát Lâm. Tháng 1/2013, Trương đã có một bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được bầu làm Phó Chủ tịch Chính hiệp (Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân) tỉnh Cát Lâm, và giữ chức vụ này tới tháng 1/2018. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguyen-pho-chu-tich-chinh-hiep-tinh-o-trung-quoc-vua-bi-khai-tru-dang-2159606.html