-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
18/07/2025 13:43Chân dung nữ chính trị gia 40 tuổi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ukraine

Quốc hội Ukraine ngày 17/7 đã phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko cho vị trí thủ tướng với 262 phiếu thuận, 22 phiếu chống và 26 phiếu trắng.
Theo Pravda, bà Yulia Svyrydenko sinh ngày 25/12/1985 tại Chernihiv trong một gia đình công chức.
Từ năm 2015, bà bắt đầu làm việc tại Cơ quan Hành chính Tỉnh Chernihiv. Ban đầu, bà là cố vấn cho người đứng đầu cơ quan hành chính. Sau đó, bà trở thành lãnh đạo Sở Phát triển Kinh tế.
Năm 2018, bà được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo Cơ quan Hành chính Tỉnh Chernihiv.
Năm 2019, bà Svyrydenko giữ chức Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraine trong chính phủ của Thủ tướng Oleksii Honcharuk.
Ngày 22/12/2020, bà trở thành Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Andrii Yermak. Theo Pravda, bà được coi là học trò cưng của ông Yermak.
Tháng 11/2021, bà nhậm chức Bộ trưởng Kinh tế và Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine.
Bà Svyrydenko đã tham gia thúc đẩy thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản với Mỹ vào tháng 5/2025.
Việc ông Zelensky lựa chọn một nhà kinh tế trẻ có quan hệ với Washington làm thủ tướng phản ánh tầm quan trọng của việc hàn gắn mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau chuyến thăm Nhà Trắng gây tranh cãi hồi tháng Hai.
"Chính phủ của chúng tôi đang hướng tới một Ukraine vững vàng dựa trên chính nền tảng của mình, về quân sự, kinh tế và xã hội", bà Svyrydenko viết trên mạng xã hội. "Mục tiêu chính của tôi là những kết quả thực sự, tích cực mà mọi người dân Ukraine sẽ cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày".
Sau vị trí thủ tướng, Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ phê chuẩn các thành viên nội các khác. Ông Zelensky đã công bố danh sách đề cử cho chính phủ mới vào ngày 16/7, sau khi cơ quan lập pháp giải tán nội các của ông Denys Shmyhal.

Việc cải tổ diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục đối phó với lực lượng Nga, đồng thời tìm cách cải thiện mối quan hệ với đồng minh lớn nhất là Mỹ.
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Zelensky đã cảm ơn ông Shmyhal vì những đóng góp của cựu thủ tướng, và lưu ý rằng cần có một cách tiếp cận mới trong quan hệ ngoại giao với Washington trong bối cảnh các thỏa thuận song phương sắp tới.
Ông Shmyhal, thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Ukraine, dự kiến sẽ giữ chức bộ trưởng quốc phòng trong nội các, thay thế ông Rustem Umerov.
Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ chọn ông Umerov làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Nhưng theo thông báo mới nhất, ông Zelensky đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna cho vị trí này.
Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược vừa mãn nhiệm Herman Smetanin sẽ tiếp quản vị trí người đứng đầu Ukroboronprom, tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất Ukraine. Bộ Công nghiệp Chiến lược sẽ bị giải thể và các chức năng, nhiệm vụ của bộ này được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Số Mykhailo Fedorov sẽ trở thành Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, Bộ trưởng Cựu chiến binh Nataliia Kalmykova, Bộ trưởng Giáo dục Oksen Lisovyi, Bộ trưởng Y tế Viktor Liashko, và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Matvii Bidnyi sẽ giữ nguyên chức vụ của mình.
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (1 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (1 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (2 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (3 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (3 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (4 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (4 giờ trước)