Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara, một nhà ngoại giao kỳ cựu với gần 31 năm kinh nghiệm, làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
20-1779247574-chan-dung-nu-dai-su-my-dau-tien-tai-viet-nam-vua-duoc-thuong-vien-phe-chuan
Bà Jennifer Wicks McNamara là Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm Tổng thống từ tháng 11/2012.

Ngày 19/5, trang web của Thượng viện Mỹ chính thức đăng tải thông báo phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong nhiệm kỳ tiếp theo, thay thế cho người tiền nhiệm là ông Marc Knapper. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên một nữ đại sứ được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan ngoại giao của Washington tại Việt Nam.

Báo cáo gửi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ khẳng định bà Jennifer Wicks McNamara là ứng viên hoàn hảo cho vị trí này nhờ kinh nghiệm dày dặn trong phối hợp liên ngành, quan hệ lập pháp, cùng sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề quản lý và chính sách. 

Bà được giới chuyên môn đánh giá cao như một nhà lãnh đạo đổi mới, có tư duy chiến lược khi từng dẫn dắt thành công nhiều sáng kiến liên ngành lớn, tiêu biểu là việc hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ và đóng vai trò then chốt trong công tác chuyển giao quyền lực tổng thống tại bộ này. 

Trước khi đạt được vinh dự này, nữ tân Đại sứ là một công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm cống hiến trong chính phủ Mỹ. Từ tháng 11/2012, bà đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm Tổng thống dưới bốn thời kỳ chính quyền khác nhau, hỗ trợ khoảng 1.000 ứng viên lãnh đạo được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn. 

Bà từng kinh qua nhiều vị trí cốt cán tại Bộ Ngoại giao Mỹ như Chánh Văn phòng tại Văn phòng Nguồn lực Hỗ trợ Đối ngoại, Cố vấn cao cấp cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Hành chính. 

Bên cạnh đó, bà còn là huấn luyện viên điều hành về lãnh đạo bán thời gian tại Trường Lãnh đạo và Quản lý thuộc Trung tâm Đào tạo Đối ngoại Quốc gia. Đáng chú ý, bà bắt đầu sự nghiệp của mình trong hàng ngũ Lục quân Mỹ tại Seoul (Hàn Quốc), trước khi quản lý nhiều vai trò lãnh đạo quân đội tại Hawaii và Virginia.

20-1779247574-chan-dung-nu-dai-su-my-dau-tien-tai-viet-nam-vua-duoc-thuong-vien-phe-chuan
Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025. Ảnh: Thượng viện Mỹ

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào ngày 11/12/2025, Jennifer Wicks McNamara đã chia sẻ những góc nhìn đầy cảm xúc về xuất thân của mình. Bà tự hào mô tả bản thân là "một cô gái vùng Trung Tây" sinh trưởng tại bang Minnesota trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên trường công – những người đã rèn luyện cho bà tinh thần phụng sự công chúng và làm việc chăm chỉ.

Khi trình bày định hướng hành động tại Việt Nam, nữ đại sứ khẳng định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sở hữu tầm quan trọng chiến lược và địa chính trị đặc biệt đối với Mỹ, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm hàng đầu của Washington tại khu vực này. Bà nhấn mạnh: “Một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và có khả năng chống chịu là điều phù hợp với lợi ích của Mỹ".  

Nhắc lại cột mốc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, bà cam kết sẽ dốc sức thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực giao lưu nhân dân, thương mại – đầu tư và quốc phòng – an ninh nếu được phê chuẩn.  

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chính sách của tân Đại sứ là việc tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Bà Wicks cho biết, với sự đồng hành của Quốc hội Mỹ, Washington và Việt Nam đã phối hợp xử lý thành công khoảng 700.000 vật liệu nổ chưa phát nổ, xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng, căn cứ không quân Biên Hòa, đồng thời hỗ trợ cho một triệu người khuyết tật. 

Ngược lại, bà cũng trân trọng bày tỏ sự cảm ơn khi Việt Nam đã hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt của hơn 1.000 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh.  

Về vấn đề an ninh, bà khẳng định hai quốc gia có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực và ứng phó với các hành vi gây hấn trên Biển Đông. Đối thoại Thực thi pháp luật và An ninh Mỹ - Việt lần thứ hai cũng sẽ được chú trọng nhằm tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây tội phạm lừa đảo trực tuyến đang nhức nhối tại Đông Nam Á.  

Cuối cùng, đối với hợp tác kinh tế, dù thương mại song phương có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng bà nhìn nhận thị trường vẫn còn tình trạng mất cân bằng. Nữ đại sứ cam kết sẽ nỗ lực tạo ra môi trường tiếp cận thị trường công bằng hơn cho các mặt hàng công nghệ, nông sản và năng lượng của Mỹ, đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thu hút thêm làn sóng đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ. 

Bà cũng không quên nhắc đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt – nhóm người Mỹ gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ – như một cầu nối nhân dân vô cùng quan trọng để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia. 

QT (SHTT)