Ảnh vệ tinh từ chương trình Copernicus vừa ghi lại hình ảnh nhiều khu vực châu Âu hiện màu đỏ rực do đang gánh chịu một đợt nắng nóng cực đoan.

Dữ liệu hình ảnh vừa được thu thập bởi vệ tinh thuộc chương trình quan sát Trái Đất của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus đã hé lộ một bức tranh khí hậu vô cùng đáng ngại. Bản đồ nhiệt độ bề mặt đất vào ban ngày, được ghi nhận thông qua thiết bị đo bức xạ tiên tiến trên vệ tinh Sentinel 3 ngày 26/5, cho thấy những dải màu đỏ rực trải dài và bao trùm diện rộng trên khắp châu lục. Hệ thống vệ tinh chuyên dụng này vốn là công cụ cốt lõi được sử dụng để theo dõi dòng nhiệt, giám sát các vụ cháy rừng, kiểm tra tình trạng thảm thực vật cũng như đo đạc mực nước tại hệ thống các sông hồ đang chịu áp lực lớn từ thời tiết.

30-1780123431-chau-au-do-ruc-tren-anh-ve-tinh-dot-nang-nong-ky-luc-thieu-dot-nhieu-quoc-gia

Trận thiên tai này thực chất là một đợt nóng diễn ra ngay từ giai đoạn đầu mùa, gây ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến phần lớn vùng Tây Âu, biến những ngày cuối mùa xuân thành khoảng thời gian oi bức không khác gì giai đoạn cao điểm của mùa hè. Sự dị thường của khí hậu đã khiến các quốc gia như Anh, Ireland và Pháp đồng loạt ghi nhận mức nhiệt độ trong tháng 5 cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử quan trắc. Không dừng lại ở đó, xu hướng nền nhiệt tăng cao bất thường này cũng đang lan rộng ra khắp khu vực Nam Âu và Trung Âu, trực tiếp tác động và duy trì các chỉ số nhiệt lượng ở mức đáng báo động tại Italy, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Sĩ.

Dựa trên các phân tích kỹ thuật từ ảnh vệ tinh, các vùng không gian hiển thị màu đỏ rực biểu thị cho những khu vực có mức nhiệt độ bề mặt đã vượt quá ngưỡng 30 độ C. Sức nóng khô khốc này đang bủa vây trực tiếp hàng loạt các trung tâm đô thị và thành phố lớn, trong đó có thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và Paris của Pháp. 

Hậu quả của đợt thiên tai khí hậu này không chỉ dừng lại ở sự xáo trộn sinh hoạt mà đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân mạng. Nhiều quốc gia tại châu Âu đã chính thức ghi nhận các trường hợp thiệt mạng có liên quan trực tiếp đến tình trạng nắng nóng cực đoan, bao gồm ít nhất 12 người tử vong tại Anh và 7 trường hợp tử vong được xác định tại Pháp.

Lý giải về nguyên nhân căn cơ dẫn đến hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này, các nhà khoa học xác định tình trạng trên xuất phát từ một hiện tượng thời tiết nguy hiểm mang tên "vòm nhiệt". Hiện tượng này hình thành khi một khối không khí ấm và khô nén từ khu vực Bắc Phi di chuyển lên, sau đó bị mắc kẹt hoàn toàn dưới một hệ thống áp cao kiên cố đang ngự trị ở vùng Tây Âu. Bản thân vòm nhiệt hoạt động như một chiếc nắp nồi khổng lồ, giữ chặt và liên tục nung nóng lượng nhiệt ở các tầng khí quyển thấp. 

Tuy nhiên, theo các đánh giá chuyên sâu được công bố trên tạp chí Scientific American, ngay cả khi các chuyên gia khí tượng bỏ qua hoàn toàn những tác động trực tiếp của vòm nhiệt thì nền nhiệt độ đo được tại nhiều quốc gia châu Âu hiện nay vẫn đứng ở mức cao bất thường, thậm chí là vô cùng gay gắt ngay cả khi đem so sánh với giai đoạn cao điểm khắc nghiệt nhất của mùa hè.

QT (SHTT)