-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
07/03/2025 16:04Châu Âu tự bảo vệ mình thế nào nếu không có Mỹ giúp?
Theo DW, chiến thuật sử dụng các đe dọa để có được những gì muốn có trong chính trị và kinh doanh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều mà các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn cầu đang dần quen. Tuy nhiên, thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine mà ông Trump dường như đang đàm phán ngầm với Tổng thống Nga Putin đã khiến các nhà lãnh đạo chính phủ, đặc biệt là ở châu Âu, lo ngại. Họ cho rằng ông Trump có thể rút lại sự bảo vệ của quân đội Mỹ đối với lục địa này.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đáp lại những lo ngại này bằng tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng của Anh lên 2,5% GDP vào năm 2027, so với mức 2,3% hiện tại. Ông nhấn mạnh, khoản đầu tư này sẽ được tiếp nối bằng việc chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn trong những năm tới. Ngoài ra, nó sẽ phản ánh cam kết của Anh trong việc đảm bảo hòa bình và công bằng lâu dài ở Ukraine cũng như nhu cầu châu Âu phải hành động vì lợi ích của an ninh chung của lục địa.
Tại Đức, các nhà lãnh đạo chính trị đang vật lộn nhằm tìm ra câu trả lời cho lời kêu gọi của Thủ tướng Anh về một "liên minh sẵn sàng" của châu Âu, tự mình nắm quyền phòng thủ của châu lục này.
Sau cuộc tổng tuyển cử gần đây, lãnh đạo của liên minh bảo thủ CDU/CSU - Thủ tướng dự kiến của Đức Friedrich Merz đang đàm phán với đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz để thành lập chính phủ mới. Trọng tâm của các cuộc đàm phán là nới lỏng các quy tắc vay nợ nghiêm ngặt của Đức để cấp tiền cho chi tiêu quốc phòng cao hơn.
Trong nhiều thập niên, các nước châu Âu là thành viên của NATO đã dựa vào Mỹ - cường quốc kinh tế lớn nhất và mạnh nhất của liên minh, để gánh vác gánh nặng chính về quốc phòng của lục địa. Hiện giờ, các nhà lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc cách ứng phó với khả năng NATO sụp đổ nếu không còn sự trợ giúp của Mỹ.
Rafael Loss, chuyên gia về an ninh và quốc phòng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) cho biết, ông tin rằng nguy cơ "quân Nga sẽ đóng ở bên ngoài Berlin ngay ngày mai" là chưa thể xảy ra. Tuy nhiên, ông cảnh báo Nga muốn làm NATO và EU rạn nứt để giành quyền thống trị quân sự đối với châu Âu.
Các nhà kinh tế thuộc viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở ở Brussels, Bỉ tính toán rằng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine trong năm 2024 là 20 tỷ Euro trong tổng số 42 tỷ Euro. Như vậy, để thay thế Mỹ, châu Âu chỉ phải chi thêm 0,12% GDP và đây là một con số khả thi.
Viện Bruegel thậm chí đã phác thảo những gì châu Âu cần để tránh thiếu hụt khả năng phòng thủ nếu Mỹ rời NATO. Ngoài việc thay thế các lữ đoàn chiến đấu, tàu bè, máy bay, châu Âu cần tăng cường khả năng về tình báo, liên lạc, cơ sở hạ tầng chỉ huy cần thiết để triển khai các đơn vị quân sự quy mô lớn và phức tạp.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (22 phút trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (30 phút trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (34 phút trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (46 phút trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (1 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội siết chặt kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ năm 2025 (2 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (3 giờ trước)