Vụ hỏa hoạn lớn bùng phát rạng sáng 16/1 tại làng Guryong, khu ổ chuột nằm trong quận Gangnam giàu có của Seoul. Gần 300 lính cứu hỏa được huy động khẩn cấp để dập lửa và sơ tán người dân..

Rạng sáng 16/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại làng Guryong, khu dân cư tạm bợ nằm giữa quận Gangnam, một trong những khu vực giàu có nhất thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đám cháy bùng phát vào khoảng 5h10 phút theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng do các căn nhà nằm san sát, được dựng bằng vật liệu dễ cháy.

Cháy khu ổ chuột lớn nhất Seoul, Hàn Quốc điều 300 lính cứu hỏa ứng phó (Video: Korea Now).

Giới chức thành phố Seoul cho biết chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc. Tuy nhiên, ít nhất 47 cư dân đã được sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Theo cơ quan chức năng, khoảng 110 người sinh sống trong khu vực trực tiếp bị ảnh hưởng bởi đám cháy.

Trước nguy cơ lửa lan sang khu vực núi lân cận, lực lượng cứu hỏa đã nâng mức cảnh báo cháy lên cấp độ cao thứ hai. Gần 300 lính cứu hỏa cùng 85 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do sương mù dày và bụi mịn bao phủ thành phố, khiến trực thăng không thể triển khai hỗ trợ từ trên cao.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy cột khói đen dày đặc bao trùm khu dân cư. Nhiều người dân, chủ yếu là người cao tuổi, đeo khẩu trang và vội vã di tản trong tâm trạng hoảng loạn. Một cư dân 69 tuổi cho biết bà tỉnh giấc khi hàng xóm gọi điện báo cháy và chứng kiến ngọn lửa lan rộng chỉ trong thời gian ngắn. Người phụ nữ này bày tỏ lo lắng khi ký ức về trận lũ lớn nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh và không biết sẽ sinh sống ở đâu nếu ngôi nhà bị thiêu rụi.

16-1768547232-chay-lon-tai-khu-o-chuot-o-quan-gangnam-giau-co-seoul-huy-dong-gan-300-linh-cuu-hoa.webp
Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc Yun Ho Jung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị sẵn có, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người và dập lửa.

Làng Guryong hình thành từ những năm 1970 và 1980, khi nhiều gia đình bị di dời khỏi các dự án xây dựng công trình công cộng. Dù phần lớn cư dân đã rời đi để phục vụ kế hoạch tái phát triển, hiện vẫn còn hàng trăm hộ sinh sống trong các căn nhà tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

HL (SHTT)