-
Sự thật phía sau thông tin Việt Nam "chữa khỏi" ung thư máu khiến Bộ Y tế phải rà soát khẩn, cảnh báo cộng đồng -
Những loại hoa tuyệt đối không đặt lên bàn thờ ngày Tết: Đẹp nhưng dễ rước xui đầu năm -
Cổ thụ trăm tuổi bị cưa trụi ở Huế: Vì sao chính quyền khẳng định "không vi phạm Luật Di sản"? -
Danh tính tài xế Bentley gọi người đến đuổi đánh nam thanh niên giữa phố, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Góc khuất sau dự án hồ chứa nước Bản Mồng: Những khoản "quà Tết" tiền tỷ và cái bắt tay sai phạm của cựu Thứ trưởng -
Sơn La: Lời giải thích bất ngờ của giáo viên nhốt bé lớp 1 đến đêm, cơ quan chức năng vào cuộc -
Đến hẹn lại lên: Cứ dịp 23 tháng Chạp, "nhất cử nhất động" của cặp đôi đình đám Vbiz lại bị dân mạng "đào xới" -
Truy đuổi, hành hung người sau va chạm giao thông: Nhóm đi xe sang Bentley bị công an triệu tập -
Tử vi thứ 4 ngày 11/2/2026 của 12 con giáp: Sửu trắc trở, Tị vượng tài -
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm
Thế giới
01/01/2025 13:49Chi 33 triệu đồng mua dây chuyền qua mạng, người phụ nữ bị phạt 10 năm tù, còn phải đền bù số tiền cao gấp 48 lần
Cô Trương (sống tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc) là một người yêu thích mua sắm qua mạng. Vào tháng 11 năm 2018, cô đã chi 4.500 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để mua một chiếc dây chuyền trên mạng rồi tặng cho bạn trai làm quà sinh nhật. Không lâu sau, Trương chia tay với bạn trai. Sau khi đòi lại sợi dây chuyền, cô rời Thiên Tân để chuyển đến một thành phố khác sinh sống.
Đến tháng 5 năm 2020, cô Trương vô tình xem được quảng cáo về mẫu dây chuyền giống với chiếc từng mua vào năm 2018 trên nền tảng WeChat. Thấy chiếc vòng này quá tinh xảo và độc đáo, cô đã liên hệ với người bán để đặt mua với giá 9.500 NDT (khoảng 33 triệu đồng).
Sau khoảng 1 tuần chờ đợi, cô Trương cuối cùng cũng có thể cầm trên tay mẫu dây chuyền mà bản thân yêu thích. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, cô đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì có liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm. Lúc này, cô Trương mới biết 2 chiếc dây chuyền mà bản thân đã mua đều được làm từ sừng của 2 loài vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Đó là chim hồng hoàng mũ cát và tê giác.
Trước đó, Cục chống buôn lậu Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) đã nhận được manh mối về một đường dây mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều sản phẩm trang sức từ những loài động vật quý hiếm này được bán trên các nền tảng trực tuyến như WeChat. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện cô Trương có liên quan đến hoạt động trái phép này.
Tại Trung Quốc, sừng của hồng hoàng mũ cát và tế giác thường được dùng để chạm khắc các tác phẩm có giá trị cao. Do bị săn bắt trong thời gian dài nên 2 loài vật này được liệt kê vào danh sách động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Cũng bởi hiếm có nên các sản phẩm làm từ sừng của hồng hoàng mũ cát và tê giác được bán với giá trị rất cao. Theo đó, sừng của chim hồng hoàng mũ cát hiện đã lên đến khoảng 6.150 USD/ kg - tức đắt gấp 3 lần ngà voi.
Phán quyết của tòa án
Trong trường hợp này, tòa án nhận thấy khi đặt mua 2 chiếc dây chuyền được làm từ sừng chim hồng hoàng mũ cát và tê giác, cô Trương không hề biết rằng đó là 2 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Xét về mặt chủ quan, cô Trương không có ý định thu mua, vận chuyển, bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm và các sản phẩm liên quan.
Tuy nhiên, hành vi của cô Trương đã vi phạm quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc. Mặc dù cô Trương không có ý định phạm tội cố ý thu mua, vận chuyển hoặc bán trái phép động vật hoang dã, tuy nhiên cô cũng không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ và không xem xét tính hợp pháp cũng như nguồn gốc của những sản phẩm đã mua. Bên cạnh đó, cô Trương cũng không tham khảo ý kiến của các bộ phận hoặc chuyên gia liên quan và không tuân thủ các quy định, thủ tục pháp lý liên quan. Vì vậy, cô Trương phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng theo quy định của pháp luật.
Cuối cùng, tòa đã kết án cô Trương 10 năm tù và nộp phạt số tiền 460.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng), trong đó bao gồm 100.000 NDT vì hành vi gây nguy hiểm cho động vật hoang dã quý hiếm và 360.000 NDT vì hành vi gây tổn thất tài nguyên sinh thái.
Theo Khuê Hiền (Nguoiduatin.vn)
- Sự thật phía sau thông tin Việt Nam "chữa khỏi" ung thư máu khiến Bộ Y tế phải rà soát khẩn, cảnh báo cộng đồng (11 phút trước)
- Nữ MC bị chồng rapper tố ngoại tình: Vừa nhận lỗi đã vội "lật kèo" tố ngược bạo hành (26 phút trước)
- Những loại hoa tuyệt đối không đặt lên bàn thờ ngày Tết: Đẹp nhưng dễ rước xui đầu năm (31 phút trước)
- Xpander, Stargazer, Santa Fe, Palisade đồng loạt hạ giá: Cuộc đua xe 7 chỗ nóng nhất dịp Tết (32 phút trước)
- Cổ thụ trăm tuổi bị cưa trụi ở Huế: Vì sao chính quyền khẳng định "không vi phạm Luật Di sản"? (37 phút trước)
- Trường Giang gây tranh cãi dữ dội khi mời Jack hát nhạc phim Tết (40 phút trước)
- Danh tính tài xế Bentley gọi người đến đuổi đánh nam thanh niên giữa phố, đã rõ nguồn cơn sự việc (44 phút trước)
- Máy bay chở 55 người lao xuống bãi biển gãy cánh, đã rõ số phận hành khách (46 phút trước)
- MU đứt mạch thắng, fan cuồng ngậm ngùi nối dài kỷ lục "500 ngày không cắt tóc" (50 phút trước)
- Hyundai Tucson 2027 chốt lịch ra mắt: Không còn máy dầu truyền thống, tập trung vào công nghệ xanh (58 phút trước)