Đại úy Mambetov Marat Redvanovich, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 Ukraine, thiệt mạng sau khi chiếc MiG-29 do ông điều khiển bị tên lửa đánh trúng trong một nhiệm vụ chiến đấu.
02-1790915496-chi-huy-lu-doan-bong-ma-kiev-thiet-mang-khi-mig-29-bi-ten-lua-nga-danh-trung
Đại úy Mambetov Marat Redvanovich. Ảnh: Không quân Ukraine

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine ngày 1/10 thông báo đại úy Mambetov Marat Redvanovich, 25 tuổi, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40, đã tử trận khi đang điều khiển tiêm kích MiG-29 thực hiện nhiệm vụ tập kích lực lượng Nga bằng tên lửa và bom. Thông tin này cũng được các nguồn tin Ukraine đăng tải cùng ngày.

Theo thông báo, chiếc MiG-29 bị tên lửa đối phương đánh trúng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Redvanovich đã kịp phóng ghế thoát hiểm nhưng không sống sót. Vị trí cụ thể xảy ra vụ việc không được công bố.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu nguồn mở về chiến sự, cho rằng chiếc MiG-29 của Redvanovich có thể đã bị một tiêm kích Su-35S Nga bắn hạ bằng tên lửa tầm xa R-37M.

Theo nguồn này, MiG-29 Ukraine thực hiện đòn tấn công bằng bom lượn nhằm vào vị trí Nga tại khu vực Orekhov, tỉnh Zaporizhzhia, sau đó bay về phía tây và đi qua thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Cùng thời điểm, một chiếc Su-35S Nga được cho là đang tuần tra trên khu vực làng Mykhailivka, phần lãnh thổ Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Khoảng cách giữa hai máy bay được AMK Mapping ước tính vào khoảng 70-75 km.

Nguồn này nhận định Su-35S đã phóng hai tên lửa R-37M về phía MiG-29 Ukraine. Một vụ nổ được ghi nhận gần làng Dolinskoe, phía tây sông Dnipro, và được cho là có khả năng liên quan đến chiếc MiG-29.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ukraine được cho là từng tiếp nhận hơn 200 tiêm kích MiG-29 từ Liên Xô và sau khi xung đột bùng phát tiếp tục nhận thêm máy bay từ các nước NATO.

Tính đến năm 2025, không quân Ukraine được cho là còn 53 chiếc MiG-29 trong biên chế, nhưng chưa rõ bao nhiêu máy bay trong số này vẫn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Những chiếc MiG-29 thường được sử dụng để đối phó UAV và tên lửa hành trình Nga. Một số máy bay cũng được điều chỉnh để có thể triển khai tên lửa và bom lượn do phương Tây cung cấp.

Oryx, trang theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở có trụ sở tại Hà Lan, ước tính ít nhất 39 chiếc MiG-29 Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do Oryx chỉ thống kê những tổn thất có hình ảnh xác minh.

Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 Ukraine vận hành các phiên bản MiG-29 cùng máy bay huấn luyện L-39M1 và đóng tại căn cứ Vasylkiv ở tỉnh Kiev. Đơn vị được Tổng thống Volodymyr Zelensky trao biệt hiệu "Bóng ma Kiev" vào năm 2024.

Biệt danh này bắt nguồn từ câu chuyện về một phi công được cho là đã bắn hạ 6 máy bay Nga trên bầu trời Kiev ngày 24/2/2022. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội trong những tuần đầu xung đột.

Tờ The Times of London khi đó cho rằng phi công mang biệt danh "Bóng ma Kiev" là thiếu tá Stepan Tarabilka, người được nói là đã bắn hạ hơn 40 máy bay Nga trước khi tử trận ngày 13/3/2022.

Bộ Quốc phòng Ukraine từng chia sẻ một video nhắc đến "Bóng ma Kiev", kèm hình ảnh một phi công bắn hạ máy bay chiến đấu Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích hình ảnh phát hiện cảnh không chiến được cho là của nhân vật này thực chất lấy từ một trò chơi điện tử.

Hai tháng sau, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine xác nhận "Bóng ma Kiev" là nhân vật được thêu dệt, đồng thời bác bỏ thông tin về một phi công đơn lẻ đã bắn rơi 40 máy bay Nga và khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ.

Trong vụ việc mới nhất, phía Ukraine xác nhận đại úy Mambetov Marat Redvanovich đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ trên MiG-29, trong khi chi tiết về loại tên lửa và máy bay được cho là đã đánh trúng chiếc tiêm kích vẫn chưa được phía Nga xác nhận.

QT (SHTT)