-
Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường -
Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì -
Bàng hoàng phát hiện nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà riêng -
Liên tiếp phát hiện 3 thi thể đuối nước, 2 trong số đó là học sinh SN 2010 -
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào? -
Vì sao trẻ dễ tâm sự với người lạ trên mạng hơn chính cha mẹ?
Thế giới
02/10/2026 11:00Hàn Quốc cảnh báo "biện pháp bổ sung" nếu Ukraine không xin lỗi vụ tù binh Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/10 cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với "các biện pháp bổ sung" nếu Kiev tiếp tục không thừa nhận thỏa thuận bảo mật và từ chối công khai xin lỗi về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Seoul.
Ông Lee cho rằng việc công khai thông tin này liên quan đến phẩm giá của Hàn Quốc và người dân nước này, đồng thời khẳng định Seoul không thể bỏ qua.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, Ukraine đã đơn phương công bố việc chuyển giao tù binh dù trước đó chính Kiev yêu cầu Seoul giữ kín thông tin. Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận tồn tại thỏa thuận bảo mật giữa hai nước và chưa đưa ra lời xin lỗi.
Ông Lee cho rằng việc Ukraine bác bỏ sự tồn tại của thỏa thuận đã khiến lãnh đạo Hàn Quốc bị đặt vào tình thế như một người nói dối. Ông cũng chỉ trích việc Kiev đề cập nguy cơ xảy ra xung đột quân sự liên Triều thay vì thừa nhận thỏa thuận và xin lỗi.
Căng thẳng giữa Seoul và Kiev diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Ukraine đã chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc.
Theo thông tin được nêu, hai người này bị bắt khi tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga. Sau phát biểu của ông Zelensky, Seoul bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng thông tin về việc chuyển giao cần được giữ bí mật. Hàn Quốc sau đó triệu tập đại diện ngoại giao Ukraine để thể hiện "quan ngại sâu sắc".
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine ngày 1/10, Ngoại trưởng Andrii Sybiha mô tả vấn đề là một "hiểu lầm về mặt ngoại giao" và cho biết ông không muốn gọi đây là một sự cố.
"Hàn Quốc là quốc gia quan trọng đối với chúng tôi", ông Sybiha nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào động lực hợp tác bền vững và những kết quả cụ thể giữa hai nước.
Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn duy trì liên lạc ngoại giao để trao đổi về vấn đề này.
Tổng thống Lee cho biết Seoul coi việc bảo mật thông tin về hai tù binh là vấn đề quan trọng. Hàn Quốc cho rằng Ukraine đã công khai thông tin dù trước đó hai bên có thỏa thuận giữ kín, trong khi Kiev bác bỏ việc tồn tại thỏa thuận như vậy.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc trước đó nhận định Tổng thống Zelensky có thể đã công khai thông tin với kỳ vọng tạo thêm sự ủng hộ tại Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine.
Theo Hiến pháp Hàn Quốc, người Triều Tiên được coi là công dân Hàn Quốc. Các quan chức nước này cho biết quy định này cũng được áp dụng đối với những binh sĩ Triều Tiên bị bắt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Những binh sĩ này được Triều Tiên triển khai tới Nga để hỗ trợ phòng thủ tỉnh Kursk trước chiến dịch tấn công của Ukraine vào cuối năm 2024.
Việc Seoul yêu cầu Ukraine xin lỗi trong khi Kiev phủ nhận thỏa thuận bảo mật đã khiến tranh cãi ngoại giao giữa hai nước tiếp tục kéo dài. Tổng thống Lee hiện chưa nêu cụ thể những "biện pháp bổ sung" mà Hàn Quốc có thể thực hiện nếu Ukraine không thay đổi lập trường.
QT (SHTT)
- Thủ phạm "bơm mỡ" vào gan nhanh hơn cả thịt mỡ: Thức uống vạn người mê nhưng ẩn họa khôn lường (23 phút trước)
- Thanh Hóa: Bắt quả tang cơ sở phế liệu "núp bóng" thu mua, kinh doanh hàng nghìn lít dầu không phép (31 phút trước)
- Chỉ huy Lữ đoàn "Bóng ma Kiev" thiệt mạng khi MiG-29 bị tên lửa Nga đánh trúng (38 phút trước)
- Hà Nội lấy ý kiến người dân về siêu dự án Safari Ba Vì (43 phút trước)
- SUV PHEV, giá rẻ ngang Xforce, BYD Sealion 5 có cửa nào cạnh tranh tại Việt Nam? (45 phút trước)
- Ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực VTV theo nguyện vọng cá nhân (59 phút trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói về Cristiano Ronaldo: Tổng thống cũng không thay đổi được quyết định của tôi (1 giờ trước)
- Hàn Quốc cảnh báo "biện pháp bổ sung" nếu Ukraine không xin lỗi vụ tù binh Triều Tiên (1 giờ trước)
- Hoa hậu Mai Phương lên tiếng trước tin đồn sang Mỹ định cư sau ồn ào với công ty quản lý (1 giờ trước)
- Lật tẩy chiêu trò khoác áo blouse mạo danh bác sĩ thẩm mỹ: Khởi tố nhiều "hot girl", kịch bản "thổi giá" tinh vi (1 giờ trước)