Hàn Quốc yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích và xin lỗi sau khi Kiev công khai việc bàn giao hai tù binh Triều Tiên, trong khi hai bên bất đồng về thỏa thuận giữ bí mật thông tin.
28-1790563468-han-quoc-yeu-cau-ukraine-giai-thich-xin-loi-sau-vu-cong-khai-thong-tin-tu-binh-trieu-tien
Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 27/9 bày tỏ phản ứng mạnh trước việc Ukraine công khai thông tin về quá trình bàn giao hai tù binh Triều Tiên cho Seoul, đồng thời phủ nhận rằng hai nước từng đạt thỏa thuận bảo mật liên quan đến vụ việc.

Ông Seong Ghi-hong, thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Lee Jae Myung, cho rằng việc phía Ukraine đơn phương công khai thông tin và sau đó phủ nhận thỏa thuận không tiết lộ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin giữa hai chính phủ.

Theo quan chức Hàn Quốc, Seoul đang yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích chính thức và xin lỗi, đồng thời xem xét những biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

Tranh cãi bắt đầu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước rằng Kiev đã bàn giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt cho Hàn Quốc. Ông Zelensky cũng nói việc bắt sống những người này không dễ dàng.

Sau thông tin trên, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ thất vọng và cho rằng việc công khai vụ bàn giao đã vi phạm thỏa thuận giữ bí mật giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông Dmytro Lytvyn, trợ lý của Tổng thống Zelensky, cho rằng Ukraine là một quốc gia cởi mở và việc bàn giao tù binh trong bí mật hoàn toàn sẽ là điều bất thường. Ông nói Kiev chỉ công bố sự thật rằng hai người đã được đưa tới Hàn Quốc.

Truyền thông Ukraine sau đó dẫn nguồn từ Văn phòng Tổng thống nước này phủ nhận việc Seoul và Kiev có một thỏa thuận bảo mật về vụ bàn giao. Chính điểm này khiến phản ứng từ phía Hàn Quốc trở nên gay gắt hơn.

Ông Seong cho rằng việc Văn phòng Tổng thống Ukraine phủ nhận thỏa thuận là một vấn đề nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin giữa hai chính phủ và gây ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị song phương.

Theo phía Hàn Quốc, việc giữ kín thông tin về quá trình bàn giao liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có an toàn của các tù binh và gia đình họ cùng những vấn đề về ngoại giao, an ninh.

Ukraine trước đó tuyên bố đã bắt giữ hai binh sĩ Triều Tiên thuộc lực lượng được Bình Nhưỡng điều động sang chiến đấu cho Nga.

Một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hai người này mong muốn có một “cuộc sống bình thường” tại Hàn Quốc.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, người Triều Tiên được coi là công dân Hàn Quốc. Các quan chức nước này cho biết nguyên tắc đó cũng được áp dụng đối với những binh sĩ Triều Tiên bị bắt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine từng mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một khu vực đáng kể tại đây trong nhiều tháng.

Theo bài viết, dựa trên hiệp ước giữa Nga và Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã cử lực lượng sang hỗ trợ Moskva và giúp Nga giành lại khu vực này vào cuối tháng 4/2025.

Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra bình luận về tranh cãi liên quan đến việc bàn giao hai tù binh.

Phía Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo, trong khi vấn đề cốt lõi giữa Seoul và Kiev vẫn xoay quanh việc liệu hai bên có đạt thỏa thuận giữ bí mật thông tin về quá trình bàn giao hay không.

QT (SHTT)